Tòa bác kháng cáo của nghịch tử giết cha, vứt xác

Thứ Hai, 25/05/2015 15:12  | Kim Ngân

|

(CAO) Trong cơn tức giận vì bị ông Rô chửi mắng, lại nhớ đến những mâu thuẫn trước đó giữa hai cha con, Phương đã ra tay sát hại chính cha ruột của mình. 

Theo bản án sơ thẩm, Đặng Hùng Phương (SN 1987) là con ruột của ông Đặng Văn Rô (SN 1949), sinh sống ở xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong cuộc sống thường ngày, hai cha con thường xảy ra mâu thuẫn nên ông Rô đuổi Phương ra khỏi nhà.

Khoảng 10 giờ ngày 4-10-2014, Phương nhờ Trần Văn Tiến (SN 1993) cùng bốn người khác về nhà cha lấy đồ chuyển đi nơi khác sống. Khi Phương đang dọn đồ thì ông Rô đi về bắt gặp. Ông chửi mắng Phương cùng nhóm bạn vì cho rằng họ đến nhà trộm đồ.

Hung thủ tại tòa phúc thẩm - Ảnh: Báo CATP

Phương kêu nhóm bạn xông vào khống chế ông Rô, còn anh ta đi lấy dây dù trói tay chân ông Rô lại. Sau đó, nhóm bạn bỏ đi, còn Phương và Tiến ở lại.

Ông Rô tiếp tục chửi mắng và dọa giết mẹ con Phương. Phương chợt nhớ lại việc cha thường xuyên đánh đập vợ con và dẫn phụ nữ khác về nhà ngủ qua đêm. Tức giận, Phương nảy sinh ý định giết cha, anh ta nói Tiến mang đồ đi. Khi chỉ còn hai cha con trong nhà, lấy hai chày đâm tiêu cùng một đoạn gỗ trong bếp đập liên tiếp vào đầu ông Rô rồi lấy dây siết cổ ông đến chết.

Gây án xong, Phương cởi trói, bỏ thi thể cha vào giỏ nhựa rồi mang lên khu vực ngã tư Bà Hom (Q.Bình Tân, TP.HCM) vứt bên đường.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 5-10-2014, một số công nhân đi làm đêm về nhìn thấy giỏ nhựa có chân người lòi ra nên báo công an. Ngày 14-10-2014, Phương bị công an bắt khẩn cấp.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Phương tù chung thân về tội giết người. Anh ta làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 25-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang