Tội phạm ngày càng trẻ hóa - hệ lụy to lớn cho xã hội

Thứ Ba, 04/11/2025 14:51  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh lân cận có chiều hướng diễn biến phức tạp; đáng lo ngại trong số đó có nhiều em còn đang trong lứa tuổi vị thành niên. Thực trạng này đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm quản lý, giáo dục con em cho gia đình, nhà trường...

Gia đình buông lỏng quản lý, giáo dục

Mới đây, Công an xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp phát hiện và xử lý hình sự nhóm thiếu niên gồm 6 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp và cướp giật tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 7 đến 10/2025, nhóm thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 15, cùng ngụ tại xã Hiệp Đức, đã thực hiện 10 vụ trộm cắp và một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các xã: Hiệp Đức, Phú An và Bình Phú. Thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng đêm tối hoặc lúc người dân vắng nhà để đột nhập trộm cắp... tổng giá trị thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Điển hình, một đối tượng trong nhóm là NMK (11 tuổi) điều khiển xe đạp điện giật túi xách của một nữ công nhân khi người này đang đi bộ, bên trong có giấy tờ tùy thân và gần 600.000 đồng. Số tiền này sau đó được đối tượng dùng để tiêu xài và nạp game online.

Nhóm thiếu niên gây ra 11 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

Qua làm việc, Công an xã xác định các đối tượng đều có hoàn cảnh tương đồng như: bỏ học sớm, cha mẹ đi làm xa hoặc bận rộn mưu sinh nên ít có thời gian quản lý, dạy dỗ, giáo dục. Có một số em sống cùng ông bà hoặc người thân, thiếu sự quan tâm, định hướng... Khi được mời làm việc, nhiều phụ huynh tỏ ra bất ngờ, không biết con em mình thường xuyên đi đâu, nghĩ rằng ra ngoài chơi với bạn.

Theo Công an xã Hiệp Đức, tình trạng thiếu niên vi phạm pháp luật đang là vấn đề nhức nhối rất đáng quan tâm. Hiện nay, công tác phòng ngừa thiếu niên vi phạm pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của Công an, nhà trường, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đặc biệt là gia đình. Cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm theo dõi nắm bắt diễn biến tâm lý, sinh hoạt và các mối quan hệ của con em mình, từ đó kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để phối hợp với chính quyền, nhà trường và lực lượng Công an kịp thời có biện pháp giáo dục, ngăn chặn hiệu quả, không để phát sinh hậu quả phức tạp.

Bên cạnh đó, Công an địa phương cần tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của thiếu niên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp các em nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm, hướng các em đến lối sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 08/10, Công an phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) phát hiện tại khu dân cư Hiệp Thành City xảy ra vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng giữa 2 nhóm thanh thiếu niên là học sinh có sử dụng hung khí. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 13 giờ 45 ngày 09/10 lực lượng Công an phường ghi nhận tại một căn nhà trên đường HT44, phường Tân Thới Hiệp, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Các đối tượng cùng hung khí

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng tàng trữ 7 cây mã tấu tự chế. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, trước đó nhóm này ngồi chơi tại quán nước ở khu dân cư Hiệp Thành City. Thấy hai người bạn củ mình bị nhóm 6 thanh thiếu niên dùng kiếm đuổi đánh nên nhóm này chạy về nhà lấy hung khí đi tìm đối phương. Khoảng 13 giờ 30 ngày 09/10, hai nhóm hẹn nhau đến trước nhà 44M đường HT44, phường TTH, TPHCM để hỗn chiến thì bị Công an phát hiện, bắt giữ. Trong quá trình truy xét, lực lượng Công an thu giữ vũ khí là súng tự chế của các đối tượng.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 14/8, Công an phường Tây Thạnh (TPHCM) tiếp nhận trình báo của người dân về vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán cà phê Khói trên đường S7 giữa hai nhóm thanh niên có mâu thuẫn trong lúc uống cà phê. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tây Thạnh đã xác định nguyên nhân khiến các đối tượng tham gia vụ việc gây rối trật tự công cộng. 6 đối tượng có liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trong vụ án này, các đối tượng còn rất trẻ, không có nghề nghiệp ổn định, thiếu sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình dẫn việc hành động thiếu suy nghĩ vi phạm pháp luật. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh đến các bạn trẻ phải luôn chấp hành quy định pháp luật, mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Trách nhiệm không của riêng ai

Theo Công an phường Tân Thới Hiệp, từ các số liệu thống kê và diễn biến thực tế về an ninh trật tự trên địa bàn cho thấy, các tội xâm phạm nhân thân và xâm phạm sở hữu tài sản hiện nay đã không còn đất sống. 100% các tụ điểm phức tạp là nơi náu mình của các đối tượng phạm tội cộm cán đã được dẹp bỏ. Thời gian tới, Công an phường Tân Thới Hiệp tiếp tục tăng cường đấu tranh mạnh với các loại tội phạm băng nhóm có tổ chức, tội phạm về ma túy... góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an phường Tân Thới Hiệp khuyến cáo người dân, khi phát hiện các đối tượng tụ tập có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật cần gọi ngay cho Công an phường. Bên cạnh đó, Công an phường sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương trong công tác quản lý, nắm bắt tình hình, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên cá biệt, có nguy cơ vi phạm Pháp luật.

Sáu đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngoài ra, cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển các loại vũ khí thô sơ, tự chế đối với các cơ sở rèn dao, chế tạo dao trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật bằng các hình thức thiết thực và phù hợp với thực tế ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát khu vực cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả đối với các hành vi vi phạm, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Các gia đình cần quan tâm, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý, giáo dục con em của mình khi phát hiện có dấu hiệu bất thường như: tụ tập bạn bè, sử dụng xe phân khối lớn (không có giấy phép lái xe), nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy... kịp thời thông báo ngay cho cảnh sát khu vực nơi mình cư trú để phối hợp giáo dục, răn đe, phòng ngừa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang