TPHCM: Điều tra ‘tốc hành’ băng tội phạm trộm và tiêu thụ 15 xe máy sang Campuchia bằng xe tải

Thứ Ba, 10/02/2026 06:13

|

(CAO) Quen nhau từ bảy năm về trước nên khi liên lạc được trở lại, đôi bạn vừa ra tù liền bày mưu làm ăn phi pháp để có tiền tiêu xài, vì thế phương án vạch ra rất kín kẽ, cao tay.

Từ vụ mất trộm xe máy trước một tiệm Ministop có bảo vệ trông coi, Công an phường (CAP) Tân Thuận, TPHCM khẩn trương nhập cuộc điều tra truy xét. Bằng tinh thần khẩn trương, nghiệp vụ sắc bén và khả năng truy xét thượng thừa, đơn vị không chỉ bắt được kẻ trộm xe lắm mưu, nhiều kế mà còn lật tẩy được băng trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh giữa TPHCM và Tây Ninh, chuyên tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có sang Campuchia bằng xe ô tô tải.

Chiếc xe Yamaha Exciter "bốc hơi" trước mắt bảo vệ

Có hẹn với bạn nên anh Phạm Thành T. (SN 2002, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter BS: 66F1-123.78 đến tiệm Ministop (đường Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh) lúc 20 giờ ngày 24/01/2026. Đến nơi, anh Tấn dựng xe trước cửa hàng có bảo vệ trông coi, rút chìa khóa, không khóa cổ rồi lên lầu ngồi uống nước cùng bạn là Nông Viết Tài (SN 1996; nơi thường trú đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội; chỗ ở hiện tại thuộc đường Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh). Khoảng 40 phút sau, anh T. xuống lấy xe thì phát hiện nó đã “bốc hơi” nên vộ vàng đến công an phường Tân Thuận trình báo.

Nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Trường Giang- Trưởng Công an phường (CAP) Tân Thuận,  khẩn trương phân công cán bộ xuống hiện trường ghi nhận thông tin, thu thập tài liệu, lấy lời khai người biết việc; phối hợp Phòng PC02 tổ chức điều tra, truy xét. Tìm hiểu qua bảo vệ tiệm Ministop thì được biết trước đó có một thanh niên đã dùng chìa mở khóa, dắt xe của anh T. ra ngoài nên người trông giữ ngỡ tưởng là chủ phương tiện đã để yên cho qua. Căn cứ trên lời khai của chủ xe, bảo vệ và những người biết việc, BCH CAP Tân Thuận đã đặt ra nhiều giả thiết để triển khai điều tra nhanh trong đó không thể loại trừ phương án kẻ trộm có sẵn chìa khóa xe hoặc là đối tượng chuyên nghiệp chuyên “đá nóng” bằng chìa vạn năng. Từ đây những tính toán, biện pháp nghiệp vụ nào cần được áp dụng đều được triển khai, mục đích là phải ngăn chặn thật sớm trước khi kẻ gian có đủ thời gian để tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Trinh sát trên đường bám theo đối tượng

Vốn là những cán bộ, trinh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm trong điều tra khám phá nhiều chuyên án có tính chất quy mô, với phương thức, thủ đoạn cực kỳ tinh vi của tội phạm nên hơn 72 giờ truy xét, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, tổ trinh sát phòng chống tội phạm của CAP Tân Thuận đã xác định được nghi can và mời làm việc với Nông Viết Tài khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Bí mật sau cặp chìa khóa xe song sinh

Làm việc với cán bộ điều tra, ban đầu Tài chỉ khai là bạn bè với T., có hẹn đi cà phê, sau đó sẽ đi nhậu nhưng chỉ mới uống nước xong thì T. đã phát hiện mất xe máy tại tiệm Ministop. Tại thời điểm T. mất xe, Tài cũng có mặt. Mặc dù có bằng chứng ngoại phạm nhưng khi cán bộ điều tra đưa ra được nhiều tài liệu chứng minh Tài không vô can, nhiều khả năng chủ mưu và có đồng phạm (chỉ rõ đặc điểm nhân dạng) thì đối tượng biết đã khó che giấu bí mật nên đành khai nhận sự thật có lẽ T. biết sẽ không khỏi bất ngờ trước người bạn gian dối.

 

Tài và Vinh

Qua mối quan hệ xã hội, Tài quen biết Lâm được khoảng 7 năm nay. Khi mãn hạn tù bản án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trở về địa phương được hơn một tháng ngày thì Tài nhận được điện thoại liên lạc của Lâm- cũng là một đối tượng đã 3 lần chịu hình phạt án tù về các tội “trộm cắp tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau những câu hỏi thông thường về sức khỏe, việc làm sau khi tái hòa nhập thì Lâm cũng cho Tài biết bản thân mình cũng vừa mới ra tù, đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đôi bạn kết nối Zalo để tiện liên lạc về sau cho đỡ tốn kém. Một tuần sau, Lâm liên lạc lại với Tài, chủ động rủ đồng bọn trộm cắp tài sản để bán có tiền tiêu xài. Phương án Lâm đưa ra để bạn thực hiện là sẽ Tài sẽ mượn xe máy của người thân, quen giả bộ đi công việc sau đó sẽ đưa đến tiệm khóa làm chìa khóa song sinh. Tiếp đến, Tài sẽ rủ chủ xe đi cà phê, ăn nhậu gì đó rồi Lâm sẽ dùng “chìa khóa song sinh” trà trộn vào trộm xe. Thủ đoạn này trước đó Lâm từng thực hiện và có hiệu quả.

Từ kế hoạch hoàn hảo do Lâm vạch ra, Tài tìm “con mồi” để thực hiện và đã chọn người bạn tốt là anh T. làm mục tiêu. Theo đó, Tài mượn xe của anh T. nói đi giải quyết công việc rồi đưa đi làm sẵn chìa khóa xe song sinh. Xong việc, Tài báo cho Lâm để di chuyển từ Gia Lai xuống TPHCM để thực hiện âm mưu. Do thiếu kinh nghiệm, Tài hẹn anh T. đến quán nhậu nhưng Lâm cho rằng nơi đó nhiều người qua lại, bảo vệ giữ xe rất kỹ nên khó thực hiện. Phương án cuối cả hai chốt lại là rủ anh T. đi cà phê ở tiệm Ministop. Để điều anh T. đến địa điểm dễ gây án, Tài đã viện ra lý do có hai người bạn rủ đi uống cà phê trước, sau đó mới cùng đi nhậu chung. Anh T. tin thật mà không hề mảy may biết rằng mình đang bị giăng bẫy bởi chính thằng bạn thân quen, vẫn thường hay mượn xe máy trước giờ nhiều lần.

Vào trước giờ hẹn với anh T., Tài điều khiển xe máy hiệu Honda Vision chở Lâm đến gần tiệm Ministop sau đó thả bạn xuống đi bộ, tìm chỗ quan sát thuận tiện nhất để nhận diện ra xe của anh T. mà dễ dàng hành động. Phù hợp với tất cả những điều đã bàn tính trước, Lâm chẳng gặp khó khăn gì khi trộm xe của anh T. Sau đó, Lâm mang xe trộm cắp được đi thiêu thụ.

Vì quen qua các mối quan hệ xã hội nên Tài không biết Lâm tên thật là gì, quê quán ở đâu, hiện cư ngụ nơi nào vì mới gặp lại là bắt tay hoạt động phi pháp chung luôn, chưa đủ thời gian tìm hiểu ngọn ngành.

Liên kết trộm, tiêu thụ xe gian bằng ô tô tải

Vụ án tưởng có lối mở nào ngờ gặp nút thắt khó buộc tổ điều tra của CAP Tân Thuận lại tiếp tục đấu trí. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và sự nhanh nhạy, kinh nghiệm của các trinh sát giỏi đến trưa 29/01/2026, tổ điều tra xác định được Lâm có tên họ là Nguyễn Ngọc Vinh (SN 2000, ngụ đường Chu Mạnh Trinh, phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Một tổ công tác nhanh chóng lên đường hướng về tỉnh Gia Lai. Vinh cũng chọn con đường sáng để hưởng lượng khoan hồng bằng cách ra đầu thú.

Các đối tượng trộm và tiêu thụ xe gian, cùng phương tiện vận chuyển xe trộm cắp

Khi Vinh được đưa về CAP Tân Thuận, Trung tá Lê Ngọc Lượng- Phó trưởng CAP, điều tra viên- nhận ra ngay “người quen” vì trước đó y từng gây án trên địa bàn huyện Nhà Bè cũ bằng thủ đoạn tương tự và chính anh thụ lý điều tra. Biết khó mà che giấu hành vi, Vinh buộc phải khai nhận cụ thể. Từ lời khai của Vinh, Tài, CAP triển khai nhanh có phương án điều tra tiếp theo và đã hốt cả băng tiêu thụ xe gian liên tỉnh sang Campuchia bằng xe tải.

Về tình tiết bàn thảo vụ trộm cắp xe máy của anh T. thì Vinh có cùng lời khai như Tài. Quá trình tiêu thụ tài sản do Tài phạm tội mà có thể hiện như sau: Sau khi Vinh trộm cắp được chiếc xe trên, Tài gọi điện thoại bảo tìm bãi gửi xe rồi đưa thẻ xe và chìa khóa lại cho Tài. Địa điểm cả hai trao đổi với nhau là bãi giữ xe của bến xe Miền Đông. Tuy nhiên, Vinh gửi xe xong, không đưa lại chìa khóa và phiếu gửi xe cho Tài mà đăng thông tin lên mạng xã hội nhóm mua bán xe không giấy tờ để chào bán chiếc xe trên với giá 6 triệu đồng nhằm một mình chiếm đoạt số tiền bán được xe nên chặn thông tin liên lạc với Tài. Sau đó có một người tên Tùng liên lạc qua điện thoại chốt giá mua xe là 5 triệu đồng và Vinh đồng ý bán. Tuy nhiên, do không liên lạc được với Vinh nên Tài đến khu vực Bến xe Miền Đông tìm kiếm. Khi gặp, nghi ngờ Vinh bán xe được hơn 5 triệu đồng nên Tài lấy hết số tiền, không chia cho Vinh đồng nào. Có tiền, Tài sử dụng mua một chiếc xe mô tô Honda Airblade, màu đen gắn biển số 60B5-017.05 với giá 4,8 triệu đồng của một người đàn ông lạ, không làm giấy mua bán và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Số tiền, 200.000 đồng còn lại Tài tiêu xài cá nhân hết.

Người mua xe của Vinh liên lạc qua điện thoại nên không biết nhân thân cụ thể. Qua sàng lọc, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, CAP Tân Thuận từng bước truy ra Tùng có tên họ đầy đủ là Mã Văn Tùng (SN 2004, thường trú thôn 8, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk; Nơi ở hiện tại ở phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh). Qua trao đổi và kiểm tra trực tiếp thấy xe còn “jin”, Tùng đồng ý mua xe của Vinh giá 5 triệu đồng, nhận xe giao tiền mặt khu vực Bến xe Miền Đông. Trước khi đi đến thỏa thuận, Vinh cho biết xe mua trả góp và làm mất giấy tờ.

Là người chuyên mua bán xe nên trên đường nhận xe và trở về, Tùng chụp hình chiếc xe rồi gửi cho đầu mối quen tên Ân để chào bán với giá 11,5 triệu đồng và nhận được sự đồng ý. Do chưa giao xe cho Ân được nên Tùng mang xe đến bãi giữ xe Nhà văn hóa sinh viên ở làng Đại học Thủ Đức gửi lại. Sau đó, khi Ân chuyển khoản trả trước 9 triệu đồng thì Tùng liên lạc với Lê Văn Ngự (SN 1988; quê tỉnh Đồng Tháp; Nơi ở hiện tại ở khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TP.Hồ Chí Minh) thuê dùng xe ô tô tài chở xe máy trộm cắp được đi giao cho Ân. Về nhân thân của Ân, Tùng không biết rõ, chủ yếu liên lạc qua điện thoại.

Khẩn trương xác minh, tổ điều tra xác định được Ân chính là Phan Trí Ân (SN 1990 thường trú: ấp Suối Cao, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh). Đây là một đầu mối chuyên tiêu thụ xe gian sang Campuchia. Để nhanh chóng ngăn chặn việc băng nhóm này tài sản trộm cắp tiêu thụ, ngay trong tối 30/01/2026 một tổ công tác do Trung tá Trần Hùng- Phó trưởng CAP Tân Thuận dẫn đầu đã gấp rút lên đường và kịp thời ngăn chặn vụ việc.

Qua đấu tranh, Ân khai: Khi Tùng liên lạc gạ bán xe với giá 10,5 triệu đồng thì đồng ý ngày, sau đó chuyển khoản 9 triệu đồng. Khi chưa bàn giao xe được cho Ân thì Tùng đem tới bãi xe làng Đại học Thủ Đức gửi. Khi Vinh bị Tài lấy hết tiền bán xe đã gọi điện thoại cho Tùng nói xe trên là trộm cắp mà có. Tùng điện thoại báo cho Ân biết và để lại chiếc xe trên tại bãi giữ xe, không di chuyển ra ngoài để tránh sự phát hiện của Công an. Đến ngày 28/01/2026, Tùng không thấy Vinh liên lạc lại và cũng không thấy Công an tìm đến nên cho rằng đã an toàn thì liên lạc với Ân để chuyển xe. Sau đó, Tùng thuê Lê Văn Ngự dùng xe ô tô tải chở chiếc xe trên đến nhà của Ân với giá chở thuê là 700.000 đồng (Ân là người trả tiền cho Ngự). Khi biết chiếc xe này do trộm cắp mà có, Ân đã mang đi cất giấu chờ thời cơ thích hợp thì tiêu thụ qua bên kia biên giới. Nào ngờ, ngay trong đêm hôm khuya khoắt, CAP Tân Thuận đã có mặt tại Tây Ninh và mời Ân làm việc, ngăn chặn kịp thời vụ tiêu thụ xe qua biên giới.

Kết quả đấu tranh bước đầu, băng nhóm của Tùng- Ân và các đồng phạm khai nhận đã tiêu thụ hơn 15 xe máy trộm cắp sang Campuchia. Theo đó đã có tổng cộng 5 đối tượng bị bắt giữ để điều tra xử lý gồm: Nông Viết Tài, Nguyễn Ngọc Vinh, Mã Văn Tài, Phan Trí Ân và Lê Văn Ngự. Vụ việc vẫn đang được CAP Tân Thuận mở rộng truy xét.

Khám phá thành công vụ án ngay trong Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, CAP Tân Thuận đã cùng góp thêm một nốt son vào thành công chung của lực lượng CAND trong việc bảo đảm tốt ANTT trong các sự kiện quan trọng của đất nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang