Trên đường đi cướp, xe máy hết xăng lúc nửa đêm

Thứ Tư, 18/11/2015 05:28  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Trên đường đi cướp, xe máy hết xăng, cả nhóm cướp luôn xe máy của người dân, lấy xăng đi cướp tiếp.

Sáng 17-11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Út (SN 1995, trú 78 Tân Hải, Bình Tân, Vĩnh Trường, Nha Trang) 12 tháng tù, Đỗ Công Tuấn (SN 1993, trú tổ 13 Trường Hải, Vĩnh Trường, Nha Trang) 9 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Hiện Út còn đang bị khởi tố về tội cướp tài sản trong một vụ án khác.

Bị cáo Tuấn và Út trước vành móng ngựa

Khoảng 22 giờ ngày 1-7-2015, Tuấn, Út, Trần Hữu Nghĩa, Lê Văn Phụng, Đỗ Ngọc Hòa cùng ngồi nhậu tại khu vực bãi đất trống khu tái định cư phường Vĩnh Trường, Nha Trang.

Sau khi Hòa về nhà, khoảng 23 giờ cùng ngày, Út rủ cả nhóm đi tìm người để tài sản sơ hở trộm cắp, cả nhóm đồng ý.

Út về nhà lấy 2 con dao (1 dao loại dao chặt đá có lưỡi răng cưa, 1 dao loại dao bầu dài khoảng 30cm), 1 thanh sắt dài 33cm. Tuấn điều khiển xe máy chở cả nhóm đi, trên đường đi xe hết xăng.

Khi đi bộ qua hẻm đường Tô Hiệu, Út nói để vào hẻm trộm xăng từ xe khác, Út và Nghĩa đi vào, thấy 2 xe máy nhãn hiệu Dream và City (trị giá 2.120.000 đồng) của ông Huỳnh Cẩm dựng trước nhà 57B Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Út lén lút đến lấy trộm xe máy nhãn hiệu Dream bỏ chạy. Phụng thấy vậy đến lấy trộm xe máy nhãn hiệu City. Cả nhóm cùng điều khiển 2 xe trộm cắp được đến khu bãi đất trống khu vực tái định cư phường Vĩnh Trường. Tại đây, Út rút xăng từ 2 xe máy trộm cắp được đỗ vào xe mình rồi đem xe Dream giấu trong bụi cây gần đó.

Cả nhóm tiếp tục sử dụng thêm xe máy City trộm cắp được đi đến khu vực đường Việt Bắc tìm người để cướp tài sản.

Khoảng 1 giờ ngày 2-7-2015, thấy anh Đỗ Duy Khanh đang đi bộ trên đường từ đường Việt Bắc – Tô Hiệu, Út hỏi anh Khanh “Ê cho tao mấy trăm ngàn”, anh Khanh trả lời “làm gì có tiền mà cho”, thấy nhóm thanh niên cầm hung khí, anh Khanh bỏ chạy vào nhà mình tại 15/12 đường Việt Bắc đóng cổng sắt lại. Cả nhóm đuổi theo đến trước nhà anh Khanh, Út, Nghĩa, Phụng lao đến cổng nhà để xông vào nhà đánh anh Khanh, nhưng cổng đã khóa. Phụng cầm gạch, Nghĩa cầm chậu hoa ném vào nhà anh Khanh làm bể cửa kính. Thấy tổ bảo vệ dân phố tuần tra đến, cả nhóm bỏ chạy, Nghĩa bị bắt quả tang.

Làm việc tại cơ quan CSĐT Tuấn, Út, Nghĩa, Phụng đã khai nhận hành vi đã thực hiện như trên. Ngoài ra, cả bốn còn khai nhận đã cùng Trần Văn Hoàng trộm cắp xe máy hiệu Xionghi (trị giá 630.000 đồng) của anh Trương Đức lúc rạng sáng ngày 23-6-2015 tại trước nhà DC5 lô 6 đường 14A khu tái định cư Vĩnh Trường.

Đối với hành vi xin tiền và rươt đuổi anh Khanh của Tuấn, Út, Nghĩa, Phụng. Thấy chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản” nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Do Nghĩa và Phụng khi phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành lập hồ sơ để xét duyêt đưa Nghĩa vào trường giáo dưỡng. Còn Phụng đang bị cơ quan CSĐT khởi tố điều tra, tạm giam trong vụ án khác về hành vi “cướp tài sản” cùng với Út nên chỉ bị xử phạt hành chính.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang cũng đã quyết định xử phạt hành chính đối với Tuấn, Út, Phụng, Hoàng về hành vi hành vi trộm cắp tài sản là xe máy Xionghi; quyết định xử phạt hành chính Tuấn, Út, Phụng hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác” tại nhà 15/12 đường Việt Bắc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang