(CATP) Sau thời gian dài trinh sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, do các đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.
Ngày 20/01, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức cá độ bóng đá thông qua website đánh bạc trực tuyến. Sau khi báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây chủ yếu cư trú tại tỉnh Nam Định (cũ) và tỉnh Ninh Bình (cũ), đều là các đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò chặt chẽ, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để che giấu hành vi phạm tội.

Điều tra viên làm việc với Nguyễn Hải Chiều
Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Huy Việt (tức Việt "Bài"), SN 1993, trú tại số 137 Phùng Khắc Khoan, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình; là đối tượng côn đồ nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự.
Các đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý gồm: Nguyễn Hải Chiều (SN 1994, có 3 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy); Nguyễn Văn Ánh (SN 1996, có 1 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng"); Đặng Hiệu Anh (SN 1998, có 1 tiền án về tội "Gá bạc") - cả 3 cùng trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Trịnh Văn Thành (tức Thành "Đề"), SN 1972, trú tại số 142 đường 19-5, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Theo đó, Nguyễn Huy Việt quản lý tài khoản tổng đại lý, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý giao cho các đối tượng nêu trên tiếp tục phân tách thành các tài khoản cá độ cho người chơi trong và ngoài tỉnh tham gia đánh bạc, qua đó thu lợi bất chính.

Đối tượng Nguyễn Huy Việt
Ngày 05/01, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ các đối tượng Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành. Riêng đối tượng Nguyễn Huy Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Tại cơ quan Công an, ban đầu các đối tượng quanh co, chối tội; tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng về hành vi "Đánh bạc" gồm: Đinh Văn Đạt (SN 1991); Trần Văn An (SN 1989, có 1 tiền án về tội "Giết người", cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thế Trung (SN 1989, trú tại số 142 Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tại các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia cá độ bóng đá qua mạng, với tổng số tiền giao dịch khoảng hơn 1.200 tỷ đồng.
Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; đồng thời khởi tố các bị can Đinh Văn Đạt, Trần Văn An và Nguyễn Thế Trung về hành vi "Đánh bạc".
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Huy Việt đang bỏ trốn, đồng thời củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm cờ bạc trên không gian mạng.