Triệt phá đường dây ma tuý ‘khủng’ từ Campuchia về TP.HCM

Thứ Tư, 29/03/2017 00:14  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Tang vật thu giữ hơn 10kg ma tuý đá, hàng ngàn viên ma tuý tổng hợp và gần 3 tỷ đồng. Hai chân rết quan trọng trong đường dây này đang bị công an tạm giữ.

 

Ngày 28-3, thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã biểu dương và thưởng nóng cho lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đoàn 3, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP; PC47 Công an TP.HCM; Phòng 4 Cục C47B trong chuyên án 062A.

Theo đó, ngày 21-3, tại ngã giao lộ Nguyễn Cửu Vân - Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Đoàn 3 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với PC47 Công an TP.HCM và Phòng 4 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B) Bộ Công an bắt đối tượng Trương Minh Thanh (SN 1976, quê Bến Tre, trú Q.Bình Thạnh).

Tang vật thu giữ khoảng 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, một xe máy. Khai thác nhanh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Xuân Dũng ở đường Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh.

Qua khám xét nhà của đối tượng Dũng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1kg Ketamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp và khoảng 3 tỷ đồng.

Được biết, đây là đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, Long An... rồi về TP.HCM tiêu thụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang