Triệt phá trường gà trong vườn sơ ri, thu giữ gần 137 triệu đồng

Chủ Nhật, 21/02/2016 19:28  | Hữu Vinh

|

(CAO) Trường gà được tổ chức nằm sâu trong vườn sơ ri và được cảnh giới từ xa nhưng đã bị các trinh sát đột nhập bao vây bắt gọn 54 con bạc khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Chiều ngày 20-2, Thượng tá Đặng Nam Hưng, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động và công an huyện Gò Công Đông triệt phá một trường gà bắt giữ 54 đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày, các trinh sát đã bất ngờ bao vây phần đất trồng sơ ri của ông Hồ Văn Màu (ngụ ấp Bà Lãnh, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) bắt giữ 54 đối tượng cùng tang vật gồm: 3 con gà, 3 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ loại 5 kg, 17 xe mô tô, 102 cuộn băng keo, 43 ĐTDĐ và 136.900.000 đồng tiền mặt. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng thì mỗi độ đá xổ 2 triệu đồng.

Trường gà này nằm sâu trong vườn sơ ri do Mai Đăng Khoa (tự Sóc, 26 tuổi, ngụ ấp Gía Trên, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) đứng ra tổ chức và luôn có người cảnh giới từ xa.

Hiện vụ việc đang được phòng PC45 phối hợp với công an huyện Gò Công Đông tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang