Ra tù chưa đầy 3 tháng trộm 37 xe gắn máy

Thứ Bảy, 20/02/2016 17:07

|

(CAO) Sau khi mãn hạn tù hơn 20 năm về hành vi trộm cắp tài sản chưa đầy 3 tháng, đối tượng Nguyễn Duy Tân tiếp tục đi trộm 37 xe gắn máy để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 19-2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Tân (46 tuổi, ở đường Hà Hoàng Hổ, TP.Long Xuyên, An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào ngày 2-2-2016, tại khóm 2, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, Công an huyện Tri Tôn bắt quả tang Nguyễn Duy Tân đang thực hiện hành vi trộm xe gắn máy BS: 67B1 - 544.23 của anh Trần Vằn Tiềm (37 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, An Giang).

Đối tượng Nguyễn Duy Tân bị bắt giữ tại Công an huyện Tri Tôn

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng khai nhận đã có 5 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Tổng thời gian thụ án là 20 năm 6 tháng tù giam. Bản án cuối Tân chấp hành xong vào ngày 26-10-2015. Vừa ra tù, để có tiền tiêu xài Tân tiếp tục đi trộm tài sản. Do không có hộ khẩu thường trú nên thường lang thang khắp nơi, nhất là các khu vực như: chợ, trường học, cơ quan, doanh nghiệp để trộm xe khi không có người trông coi.

Theo đó, chỉ tính trong những tháng cuối năm 2015 đến ngày 2-2-2016, đối tượng khai nhận đã thực hiện 37 vụ trộm xe máy trót lọt tại các huyện trong tỉnh An Giang. Cụ thể: Chợ Mới: 7 vụ; Thoại Sơn: 5 vụ; Châu Thành: 10 vụ; Châu Phú: 5 vụ; TP.Long Xuyên: 2 vụ; 2 huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp là huyện Lấp Vò: 5 vụ, huyện Lai Vung: 3 vụ. Trong đó có 4 vụ Tân thực hiện cùng với Lê Văn Sĩ (21 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thới I, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung).

Bước đầu, Công an huyện Tri Tôn đã xác minh và tạm giữ 6 xe mô tô liên đến vụ án. Đồng thời tiếp tục kết hợp công an các huyện trong tỉnh An Giang và Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Lai Vung làm rõ hành vi phạm tội của Tân và Sĩ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang