Truy quét khai thác cát trái phép, công an xã bị “cát tặc” vây đánh gãy chân

Thứ Sáu, 02/09/2016 11:25  | Văn Tình

|

(CAO) Phát hiện lực lượng chức năng, hai tên “cát tặc” lái sà lan đâm thẳng vào thuyền khiến một công an xã bị ngã. Không dừng ở lại đó, hai đối tượng này tiếp tục cầm ống tuýp bao vây đánh công an xã này gãy chân.

Ngày 1-9, ông Trần Văn Thư – Chủ tịch UBND xã Ân Phú (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng xã Ân Phú vừa bắt giữ hai đối tượng khai thác cát trái phép gồm: Nguyễn Đình Sơn (SN 1984, trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Quốc Khánh (SN 1989, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bàn giao cho Công an huyện Vũ Quang vì đã có hành vi hành hung một công an xã khiến người này bị gãy chân.

Theo ông Thư, nạn nhân là anh Đậu Văn Phượng, công an viên xã Ân Phú hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Trước đó, lúc 15 giờ chiều 31-8, lực lượng công an xã Ân Phú nhận được tin báo của người dân, có một chiếc sà lan đang hút trộm cát trên sông Ngàn Sâu (đoạn chảy qua xã Ân Phú). Công an xã này đã phối hợp với Công an huyện Vũ Quang cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sử dụng một thuyền máy ra ngăn chặn, đẩy đuổi.

Điểm khai thác cát tặc trên sông Ngàn Sâu - Ảnh: Văn Tình 

Biết việc khai thác cát bị lộ, hai đối tượng liền điều khiển sà lan đâm thẳng vào xuồng của lực lượng chức năng khiến công an viên Đậu Văn Phượng bị ngã. Tiếp đó, hai đối tượng này cầm ống tuýp bao vây đánh gãy chân anh Phượng rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh Phượng đã được đưa ra Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu, hai đối tượng “cát tặc” manh động bị các lực lượng chức năng vây bắt bàn giao cho công an huyện.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang