Tử hình đối tượng cầm đầu vụ cướp ngân hàng, đâm tử vong bảo vệ

Thứ Năm, 28/12/2023 16:15  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cùng đánh bạc qua mạng bị thua hơn 800 triệu đồng, Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đi cướp ngân hàng. Khi gây án, Cường đâm chết bảo vệ ngân hàng. Cường lãnh án tử hình, Trí lãnh 30 năm tù.

Ngày 28/12, tại Trung tâm văn hóa Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (SN 1998, quê xã Quế Mỹ, H.Quế Sơn, Quảng Nam; tạm trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Trần Văn Trí (SN 2001, ngụ xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) về các tội “Giết người”; “Cướp tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai bị cáo tại toà
Phiên xét xử lưu động.

Rất đông người dân tham dự phiên tòa. Ngoài ra, công an triệu tập các thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật tham dự phiên toà để tuyên truyền, giáo dục, răn đe.

Theo cáo trạng, ngày 31/10/2023, Cường từ Quảng Nam đến thuê trọ tại K117/12 Đồng Kè, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng). Qua nhóm “Vỡ nợ làm liều” trên mạng Facebook, Cường rủ Trí về ở chung. Cường và Trí kể trước đó đánh bạc qua mạng bị thua, nợ nhiều tiền. Cường nảy sinh ý định cướp để kiếm tiền tiêu xài.

Trí đồng ý vời Cường và thống nhất cướp ngân hàng. Cường lên mạng Zalo mua 1 khẩu súng kèm 6 viên đạn giá 4 triệu đồng. Trí lấy súng lắp 1 viên đạn bắn thử 1 phát. Cường chuẩn lấy thêm 1 con dao, 1 túi xách, 2 mũ lưỡi trai, khẩu trang và mua thêm 1 chiếc áo khoác màu tím. Cường và Trí thống nhất: Trí dùng súng, Cường cầm dao khi đi cướp, nếu người nào chống cự, truy đuổi sẽ tấn công lại.

Vào ngày 19/11/2023, Cường thuê 1 xe máy rồi hai đối tượng dọn đến một căn nhà bỏ hoang ở trên núi Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) để ở, tránh sự phát hiện của mọi người.

Đến ngày 21/11/2023, Trí chở Cường đi nhiều tuyến đườn tìm ngân hàng thích hợp để cướp. Thấy Phòng giao dịch (PGD) Ngũ Hành Sơn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đà Nẵng tại 169 Ngũ Hành Sơn (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) dễ gây án và tẩu thoát nên thống nhất chọn để cướp tiền.

Hai tên cướp trước lúc gây án.

Lúc 8 giờ 30 ngày 22/11/2023, Cường và Trí đến PGD Ngũ Hành Sơn, ở bên ngoài theo dõi. Chúng tháo biển số xe máy vứt vào bụi rậm. Lúc 14 giờ 05, Cường và Trí vào trong ngân hàng. Trí rút súng bắn 1 phát chỉ thiên, Cường cầm túi xách trèo lên quầy giao dịch và hô cướp tiền (lúc này trong PGD của ngân hàng có gần 2,3 tỷ đồng).

Còi báo động bật nên Cường và Trí chưa lấy được tiền mà bỏ chạy ra ngoài. Anh Trần Minh Thành (SN 1973, ngụ tổ 13, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) - nhân viên bảo vệ truy đuổi, bị Cường dao đâm 1 nhát vào lưng. Hậu quả, anh Thành rách phổi, suy hô hấp, trụy tim mạch, tử vong tại bệnh viện.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng, CAQ.Ngũ Hành Sơn khẩn trương điều tra, truy xét, khống chế, bắt giữ Trí và Cường lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Tại phiên tòa, Cường khai: Sau khi đi XKLĐ ở Nhật về, chơi cờ bạc trên mạng, thua hết 500 triệu đồng nên ra Đà Nẵng định xin việc làm. Cường vào nhóm “ Vỡ nợ làm liều” trên Facebook, gặp Trí đang tìm chỗ ở và rủ Trí cùng về ở.

Cường rủ Trí và thống nhất cướp ngân hàng để trả nợ, tiêu xài. Trước đó, Cường bán xe máy hiệu SH được 57 triệu đồng và tiêu hết trong 1 tháng. Cường bán điện thoại được 4,6 triệu đồng mua súng, đạn (giá 4 triệu đồng).

Bị cáo Trí khai, không có việc làm, cha bị bệnh, không lao động được, nguồn sống cả nhà nhờ mẹ làm phụ hồ. Trí chơi cờ bạc mạng thua 300 triệu đồng và nợ nhiều tiền. Bị chủ nợ đòi gắt, Trú bỏ nhà đi bụi, đăng lên mạng tìm xin chỗ ở thì gặp Cường.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình có người tử vong.

Các bị cáo ăn năn, hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện ngân hàng BIDV đề nghị HĐXX xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xem xét tàn bộ vụ án, qua xét xử, HĐXX tuyên Nguyễn Mạnh Cường tử hình về tội “Giết người”, 20 năm tội “Cướp tài sản” và 4 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt là tử hình.

HĐXX tuyên Trần Văn Trí 19 năm tù về tội “Giết người”; 18 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 3 năm về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt theo quy định là 30 năm tù.

Hai bị cáo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang