Người đàn ông Hàn Quốc lãnh án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý

Thứ Năm, 07/09/2023 14:18

|

(CAO) Ngày 7/9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Hồng Ngọc Hải (SN 1999, ngụ Quảng Bình) mức án 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý; Seo Dong Ju (SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc) 10 năm tù, Tạ Tố Linh (SN 1991, ngụ Hà Nội) 8 năm tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, lúc 10 giờ 30 phút ngày 28/5/2022, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ số G2.19 11 chung cư Galaxy 9, số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, phát hiện Seo có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 50gram ma túy các loại. Seo khai số ma túy trên là nhờ Linh mua giúp cho một người bạn tên Lee Sang Hoon.

Các bị cáo tại tòa

Sau khi bị triệu tập, Linh khai đã giúp Seo mua số ma tuý từ Hải. Ngày 30/5/2022, Linh bị bắt giữ.

Sau đó hai ngày, qua theo dõi, CQĐT phát hiện bắt quả tang 10 đối tượng liên quan đến ma túy tại căn hộ AL2003 chung cư The Gold View, á 346 Bến Văn Đồn, Phường 1, Quận 4. Trong đó, có Phan Hồng Ngọc Hải nên công an đã tiến hành cho Linh nhân dạng đối với Hải. Kết quả, Hải thừa nhận đã bán ma túy cho Linh trước đó.

Hải khai mình là 'cộng tác viên' cho các quán bar tại Quận 1. Do nhu cầu của khách, Hải đã bán các loại thuốc lắc và ma túy tổng hợp khi khách có nhu cầu để kiếm lời. Nguồn ma túy, Hải mua của một người đàn ông tên Nghĩa (không rõ lai lịch).

Linh cũng đến bar chơi và quen Hải. Khoảng đầu tháng 5/2022, Linh đặt mua thuốc lắc với tổng giá trị 25 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền thanh toán vào tài khoản, Linh yêu cầu Hải giao hàng đến căn hộ của Seo. Sau đó, Hải lấy hàng từ Nghĩa và giao hàng theo yêu cầu của Linh.

Đối với người đàn ông tên Nghĩa và người dàn ông tên Lee Sang Hoon (quốc tịch Hàn Quốc) liên quan trong vụ án do không rõ lai lịch, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang