(CAO) Ngày 10/6, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Văn Út (SN 1983, ngụ quận Bình Tân) mức án 13 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, chị Trần Thị Kim H. và Phan Văn Út là vợ chồng có với nhau 2 con chung, con gái (SN 2010) và con trai (SN 2012).
Quá trình chung sống, Út nghi ngờ vợ ngoại tình với cháu trai ruột. Út cũng nghi ngờ con trai không phải con ruột của mình nên nhiều lần yêu cầu giám định AND.
Không chịu được kiểu ghen tuông của chồng nên chị H. quyết định sống ly thân từ tháng 06/2021.
Ngày 16/3/2024, Út nói với mẹ vợ về việc vợ mình ngoại tình với cháu trai ruột nhưng mẹ vợ la và cho rằng mối quan hệ giữa chị H. và cháu trai là dì cháu ruột quan tâm nhau, không có chuyện trai gái như Út nghĩ.
Nghe vậy, Út tức giận nên đến nhà vợ tại địa chỉ C14/412 Áp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh lấy quần áo của vợ mang ra phía sau nhà đốt rồi bỏ đi về.
Chưa hả cơn giận, Út nuôi ý nghĩ sẽ sát hại vợ nên khoảng 05 giờ 30 phút ngày 18/3/2024, Út chạy xe máy đến tiệm tạp hóa mua một con dao Thái Lan.
Sau đó, Út cất giấu dao vào túi quần, rồi chạy xe đi tìm vợ. Khoảng 06 giờ 30 phút cùng ngày, Út chạy xe đến cầu Tân Bửu, huyện Bình Chánh thì gặp chị H. đang chạy xe máy chở con gái đi học nên đã chạy theo sau.
Sau khi đưa con gái vào trường học, Út kêu vợ cùng đi rút tiền đề giám định ADN con trai nhưng chị H. không đồng ý và về nhà.
Út tiếp tục chạy xe theo phía sau H., khi đến trước nhà số 210/285A thuộc Tổ 10, Ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Út kêu vợ dừng xe sát vào lề đường nói chuyện về việc muốn vợ quay lại với mình.
Chị H. nói với chồng đã báo Công an về việc Út đốt quần áo. Lúc này, Út nghĩ nếu đi tù vợ ở nhà sẽ sống chung với người khác nên Út lấy dao ra hăm dọa kêu chị H. quay lại sẽ bỏ qua mọi chuyện nhưng H. không đồng ý.
Vì vậy, Út này sinh ý định dùng dao đâm chết vợ rồi tự tử theo. Út đi ra phía sau lưng chị H. bất ngờ dùng dao tấn công.
Chị H.cố gắng bỏ chạy thì Út cầm dao đuổi theo và bắt được vợ và tiếp tục xuống tay. Sau khi tri hô cầu cứu và ngã quỵ xuống đường, chị H. được người dân gần đó chạy can ngăn và đưa đi cấp cứu.
Riêng Út sau khi gây án đã lấy xe bỏ chạy đến khu vực bãi đất trống thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, bỏ xe lại rồi trốn vào khu rừng phòng hộ.
Sáng 19/3/2024, Út ra lấy xe thì bị người dân phát hiện giữ lại và trình báo cho Công an.
Qua giám định thương tích, chị H.bị tổn thương cơ thể 11%. Ngày 28/3/2024, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Út.