(CAO) Do bị hại rút đơn, bị cáo ăn năn hối hận và bồi thường thiệt hại nên sau khi xem xét, HĐXX đã đình chỉ vụ án, trả tự do cho bị cáo tại tòa
Ngày 7/8, Tòa án nhân dân khu vực 1, TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội "cố ý gây thương tích".

Bị cáo Tưởng Chí Huy
Theo hồ sơ vụ án, Trung tâm Quản lý phố đi bộ và công viên trên địa bàn quận 1 (cũ) ký hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Thăng Long Bảo An Sepre 24 (công ty Sepre 24) để cung cấp dịch vụ thực hiện các công tác quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên công viên, mảng xanh và cây xanh, trong đó có phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhân viên bảo vệ tại đây có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, bảo vệ tài sản; hướng dẫn người dân, du khách khi đến tham quan, vui chơi tại công viên việc tuân thủ thực hiện các nội quy.
Sáng 27/02/2025, Huy cùng bạn gái đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để chơi. Do Huy được ông N.X.C. là nhân viên bảo vệ trực ca tại đây nhắc nhở về việc để xe máy dưới lòng lề đường nên Huy đem xe đi gửi, còn bạn gái ngồi ở lại chờ. Huy quay lại thì thấy bạn gái thả con chó chạy quanh. Khi con chó chạy cách xa khoảng 3m thì Huy thấy ông C. từ xa chạy đến dùng cây gậy nhựa đuổi đánh con chó nên Huy và bạn gái đi lại tranh cãi với ông C. Ông C. nói không được để chó chạy trên phố đi bộ và có bảng cấm, rồi dùng cây dùi cui bằng nhựa thúc vào vùng bụng của bạn gái Huy. Chị này đánh lại nên Huy can ngăn. Ông C. tiếp tục đi đến thì Huy tấn công vào vùng đầu, vùng mặt ông C. Ông C. bỏ chạy về đường Tôn Đức Thắng khoảng 10m thì Huy đuổi kịp rồi tiếp tục đánh vào đầu, mặt nạn nhân. Mọi người xung quanh căn ngăn Huy mới dừng lại.
Sau đó, ông C. lấy một thanh sắt dài ở bồn cây rồi đi lại phía Huy tranh cãi. Do ông C. đứng gần Huy nên Huy giật được thanh sắt ông C. đang cầm rồi cả hai giằng co. Do yếu thế nên ông C. buông tay, Huy lấy được thanh sắt đã dùng vụt vào vai và đầu của ông C. làm ông té xuống đường.
Huy và bạn gái định bỏ đi thì bị người dân chứng kiến sự việc giữ lại. Sau đó Công an phường Bến Nghé, Quận 1 (cũ) đến đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc. Ông C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Huy.
Theo kết luận giám định, ông C. bị thương tích 4%.
Tại phiên tòa, chủ tọa hỏi bị hại là ông C. về đơn đề nghị rút toàn bộ yêu cầu xử lý hình sự đối với Huy mà ông đã nộp trước khi diễn ra phiên tòa. Ông C. xác nhận ông tự nguyện xin rút yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo mà không bị ai tác động.
Ông C. cũng xác nhận đã được gia đình bị cáo bồi thường tổng cộng 100 triệu đồng. Trong khi đó, bị cáo Huy bày tỏ sự ăn năn hối cải về hành động gây thương tích cho ông C.
Do vậy, HĐXX đã tuyên đình chỉ vụ án. Theo HĐXX, bị cáo bị khởi tố và truy tố theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự, người có yêu cầu khởi tố là ông N.X.C. đã rút yêu cầu khởi tố, căn cứ đơn rút yêu cầu và lời khai của ông C. tại phiên tòa, chưa có căn cứ xác định ông C. rút yêu cầu trái ý muốn.
Do đó, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Tưởng Chí Huy và trả tự do ngay tại phiên tòa.