Ngày 7/8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Phụ Tiến (SN 1992, ngụ Khánh Hoà) mức án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, phạt bổ sung Tiến 10 triệu đồng.
Đồng phạm trong vụ án, 6 bị cáo bị tuyên phạt gồm: Lê Hữu Phước (SN 1998) mức án 6 năm tù, cộng án cũ 4 năm tù, tổng hợp Phước lãnh 10 năm tù; Trần Hoàng An (SN 2005) 4 năm tù, cộng án cũ 1 năm 9 tháng tù, tổng hợp An lãnh 5 năm 9 tháng tù; Nguyễn Tấn Lợi (SN 2005) 4 năm tù, cộng án cũ 4 năm tù, tổng hợp Lợi lãnh 8 năm tù; Lê Tấn Vũ (SN 1993) 4 năm tù, cộng án cũ 3 năm tù, tổng hợp Vũ lãnh 7 năm tù; Nguyễn Văn Phi Trường (SN 2004) 4 năm tù, cộng án cũ 5 năm tù, tổng hợp Trường lãnh 9 năm tù; Lê Văn Em (SN 1967) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, qua truy xét vụ án “Gây rối trật tự công cộng” do Lê Hữu Phước cùng đồng phạm thực hiện, xảy ra tại quán nước, địa chỉ số 46 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (cũ), ngày 07/7/2024, Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp tại bãi xe Trung Thành số 204/12 Quốc Lộ 13, Phường 26, quận Bình Thạnh (cũ), thu giữ 4 khẩu súng là vũ khí quân dụng.
Kết quả điều tra xác định, năm 2019, Tiến sử dụng tài khoản Facebook liên hệ với một người tên Hoa (không rõ lai lịch) để trao đổi việc mua bán công cụ hỗ trợ, vũ khí rồi bán lại nhằm hưởng lợi.
Sau khi thỏa thuận, Hoa gửi số công cụ hỗ trợ, vũ khí đã đặt mua thông qua xe khách hoặc xe tải từ Lạng Sơn vào TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (cũ) cho Tiến.
Khoảng tháng 01/2020, Phước sử dụng tài khoản Facebook kết bạn với tài khoản Facebook của Tiến để trao đổi, mua các loại súng, công cụ hỗ trợ, dao tự chế.
Sau khi thoả thuận với Tiến, Phước đến điểm kinh doanh thu tiền hộ tại Phường 28, quận Bình Thạnh nhờ chuyển khoản dịch vụ để thanh toán tiền mua súng cho Tiến. Sau đó, Tiến gửi xe khách giao hàng vào bến xe Miền Đông (cũ) cho Phước. Tổng cộng, Tiến đã đặt mua của Hoa 4 khẩu súng quân dụng rồi bán lại cho Phước và thu lợi 3,8 triệu đồng.
Rạng sáng 03/7/2024, Nguyễn Văn Phi Trường được bạn rủ đi đánh nhau. Trường rủ thêm Phước, Nguyễn Tấn Lợi, Lê Tấn Vũ, Trần Hoàng An, Đoàn Tấn Lực và Lê Văn Dinh cùng một số đối tượng khác cùng đi. Sau đó, Phước mang theo một túi xách màu đen, bên trong có 2 khẩu súng bút, 1 khẩu súng hoa cải; 1 khẩu súng ngắn màu đen; 1 khẩu súng ổ quay bằng kim loại; 1 bình xịt hơi cay và một số viên đạn.
Khi đến trước nhà số 711 Hoàng Sa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 (cũ), Phước lấy ra 1 khẩu súng ngắn màu đen cất giấu trong người rồi giao lại túi xách màu đen bên trong có 4 khẩu súng là vũ khí quân dụng cho Trường cất giữ.
Sau đó, Trường giao túi xách trên lại cho Lợi. Do đang chạy xe nên Lợi đưa túi xách cho An ngồi sau cất giữ.
Khoảng 01 giờ sáng 03/7/2024, cả nhóm đi đến trước nhà số 46 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (cũ) thì thấy một số người ngồi trong nhà nên đã xông vào đuổi đánh, đập phá tài sản. Lúc này, Phước cầm khẩu súng cất giữ trong người ra bắn 3 phát đạn lên trời rồi cùng cả nhóm tẩu thoát. Trên đường đi, Phước đưa khẩu súng trên cho Trường cất giữ.
Sau đó, Trường đến nhà của An tại số 70 Nguyễn Sơn Hà, Phường 15, Quận 3 (cũ). Khi đến, Trường cầm khẩu súng đi vào nhà gặp An và Lợi. Tại đây, Trường bỏ khẩu súng vào túi xách đựng súng, rồi cầm túi xách trên đến nhà tại hẻm số 353 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh (cũ) đưa cho Vũ cất giấu, lúc này có Lê Văn Dinh chứng kiến sự việc.
Khoảng 11 giờ ngày 03/7/2024, Dinh cầm túi xách chứa súng mang đến bãi xe Trung Thành tại số 204/12 Quốc Lộ 13, Phường 26, quận Bình Thạnh cất giấu.
Đến chiều 06/7/2024, Dinh lấy một thùng xốp rồi đưa cho Lực lau chùi. Sau đó, Dinh mang vào căn phòng tại bãi xe Trung Thành, còn Lực đi vệ sinh. Một lúc sau, Dinh đưa cho Lực một túi xách màu đen, Lực gom quần áo bỏ vào túi xách và để lại trên ghế bãi xe, rồi cả hai bỏ đi.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Dinh gọi điện nhờ Lê Văn Em quấn băng keo thùng xốp và cất giấu cùng khẩu súng dài. Em đồng ý, vào phòng mở tủ lấy thùng xốp và súng mang cất giấu trong cốp sau của xe ô tô. Đến ngày 07/7/2024, Công an quận Tân Phú thực hiện khám xét khẩn cấp và thu giữ số vũ khí này.
Cáo trạng xác định, Tiến đã mua 4 khẩu súng là vũ khí quân dụng của đối tượng tên Hoa (không rõ lai lịch) về bán lại cho Phước để hưởng lợi 3,8 triệu đồng. Do đó, Tiến phải chịu trách nhiệm hình đối với 4 khẩu súng đã mua bán bị thu giữ nêu trên.
Lê Hữu Phước, Trần Hoàng An, Nguyễn Tấn Lợi, Lê Tấn Vũ, Nguyễn Văn Phi Trường, Lê Văn Em có hành vi cất giấu trái phép 4 khẩu súng là vũ khí quân dụng tại bãi xe Trung Thành, số 204/12 Quốc Lộ 13, Phường 26, quận Bình Thạnh (cũ) và phải chịu trách nhiệm về hành vi này.
Đối với Lê Văn Dinh, ngày 09/4/2025, CQĐT đã tách hành vi, tài liệu có liên quan và ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Dinh, về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” để tiến hành điều tra xử lý theo quy định.
Đối với Đoàn Tấn Lực, do chưa ghi được lời khai của Dinh để làm rõ hành vi của Lực. Vì vậy, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi, vai trò của Lực trong vụ án của Dinh.