An Giang:

Đề xuất thưởng 50% giá trị hàng hóa buôn lậu cho người báo tin

Thứ Tư, 15/08/2018 15:52  | Thiện Thảo

|

(CAO) Đó là đề xuất của ông Lê Văn Nưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 An Giang tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống buôn lậu 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch những tháng cuối năm của tỉnh này, tổ chức ngày 14-8.

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Nưng chia sẻ những khó khăn đối với các thành viên Ban chỉ đạo 389 nói chung và lực lượng phòng chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh nói riêng. Theo ông Nưng, công tác phòng chống buôn lậu cực kỳ gian khó.

"Để công tác đạt được hiệu quả, tỉnh An Giang cùng nhiều địa phương có kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ xem xét. Tỉnh đề xuất, 5 giải pháp căn cơ để giảm thực trạng buôn lậu. Chính phủ nên sớm xem xét kiến nghị khen thưởng 50% giá trị hàng hóa buôn lậu cho những người cung cấp tin chính xác. Khi nguồn tin đúng, hàng hóa có giá trị 1 tỷ đồng thì thưởng ngay cho người cung cấp nguồn tin 500 triệu đồng. Từ đó, chúng ta mới kêu gọi cộng đồng tham gia phòng, chống buôn lậu hiệu quả. Ngoài ra cần nâng cao chất lượng của thuốc lá, đường trong nước và xem xét giá thành phù hợp để “cạnh tranh” với hàng lậu. Cán bộ phải “giữ mình” và hoàn thành nhiệm vụ bằng tâm huyết, trách nhiệm...".

Ông Lê Văn Nưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Báo cáo của Ban chỉ đạo 389 An Giang, tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. An giang có gần 100 km đường biên giới giáp 02 tỉnh Kandal và Takeo-Vương Quốc Campuchia; có 05 cửa khẩu.

Với địa hình đồng ruộng bằng phẳng, có nhiều sông, kênh rạch, đường mòn, lối mở thông qua biên giới nên rất thuận tiện cho việc qua lại biên giới bằng cả đường bộ lẫn đường sông. Đặc biệt, khi nước lũ dâng cao tràn ngập các tuyến đường thông qua biên giới luôn là điều kiện thuận lợi cho hoạt động buôn lậu vì rất khó cho lực lượng kiểm tra, kiểm soát trong việc bắt giữ.

Ông Nguyễn Hoàng Vân, Phó Chi cục trưởng Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, phía ngoại biên đối diện có 26 kho hàng là địa điểm tập kết hàng hóa để buôn bán, vận chuyển vào Việt Nam; khu vực biên giới hiện nay có 6 kho hàng (chủ yếu ở Long Bình, An Phú), trong đó, một số kho có mối quan hệ với các kho ở ngoại biên là địa điểm tập kết hàng thẩm lậu qua biên giới vào Việt Nam.

Hàng lậu bị An Giang bắt giữ.

Tính đến nay,các lực lượng chức năng trong tỉnh kiểm tra, phát hiện vi phạm 914 vụ (giảm 20% so cùng kỳ) mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Tổng trị giá hàng hoá bắt giữ trên 28,5 tỷ đồng (giảm 23% so cùng kỳ). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu 9,9 tỷ đồng...

Từ đầu năm đến nay, tỉnh An Giang tiêu hủy hơn 900 ngàn gói thuốc lá nhập lậu.

Ông Võ Nguyên Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 389 An Giang cho rằng, tình hình buôn lậu phức tạp, lực lượng chống buôn lậu gặp nhiều khó khăn.

Ông Nam nói: “Lực lượng chống buôn lậu mỏng, số đối tượng canh coi đường thì đông nên các đối tượng biết mặt và bám theo rất chặt chẽ, kể cả lúc sinh hoạt đời thường nên công tác trinh sát cũng như đấu tranh gặp nhiều khó khăn...

Khu vực vành đai biên giới vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống, làm phát sinh nhiều đường mòn cánh gà cửa khẩu dẫn đến khó kiểm soát, việc kiểm soát, xử lý người xuất nhập biên trái phép còn hạn chế...”.

Ông Lê Văn Nưng, Phó chủ tịch tỉnh An Giang khen thưởng những tập thể có thành tích trong công tác phòng chống buôn lậu.

Nhân dịp này, BCĐ 389 tỉnh An Giang cũng đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang