Gian nan chống buôn lậu ở biên giới Tây Nam:

Bài 3: Muôn hình vạn trạng hàng lậu dịp cuối năm

Thứ Năm, 12/12/2019 18:49

|

(CATP) Như thông lệ, vào dịp giáp Tết Nguyên đán, hàng nhập lậu tăng mạnh. Ngoài 2 mặt hàng quen thuộc là đường cát và thuốc lá điếu, còn có nhiều mặt hàng khác như: pháo nổ, bia, rượu, ma túy... Lực lượng phòng, chống buôn lậu phải căng mình đối phó với các thủ đoạn ranh ma của các đối tượng đầu nậu.

PHÁO NỔ... VÀO MÙA

Ngày 11-12-2019, Công an tỉnh An Giang cho biết: Năm nay, tình trạng buôn lậu pháo nổ diễn ra ở các tuyến biên giới Tây Nam rất phức tạp. "Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng cả học sinh để tham gia vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ. Công an đang phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu tuyến biên giới tăng cường kiểm tra, ngăn chặn" - một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang xác nhận.

Theo báo cáo, chỉ trong thời gian ngắn Công an tỉnh An Giang bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, mua bán pháo nổ. Khoảng 13 giờ 45 ngày 6-12, tại khu vực ấp An Phú (xã Hội An, H.Chợ Mới), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về TTXH Công an tỉnh bắt quả tang Trần Văn Huy tàng trữ trái phép pháo nổ. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 2 vỏ thùng mì tôm chứa 40 gói (trọng lượng khoảng 9kg), trong có 4.000 viên pháo nổ dán nhãn in bằng tiếng nước ngoài.

Trần Văn Huy bị bắt vì mua 4.000 viên pháo nổ để bán lại kiếm lời

Bước đầu, Huy khai mua số pháo nổ trên của một đối tượng không rõ lai lịch, thông qua một tài khoản trên mạng xã hội với giá 8 triệu đồng. Sáng cùng ngày, số pháo trên được gửi tới cho Huy bằng xe khách. Vừa nhận "hàng", Huy đem về gần nhà bạn gái tại xã Hội An (H.Chợ Mới) cất giấu thì bị bắt quả tang.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 ngày 5-12, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh An Giang phát hiện xe máy BS: 67TA-3208 do một nam thanh niên điều khiển trên đường Lý Thái Tổ (P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) có biểu hiện khả nghi. Qua kiểm tra, trên xe có 1 bịch nylon và một bao tải nhỏ, trong chứa 1.500 viên pháo nổ (khoảng 3,1kg). Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Trương Văn Đô (SN 1998, ngụ xã Long Điền A, H.Chợ Mới). Số pháo trên Đô mua từ Campuchia đem về rồi lên mạng xã hội rao bán. Khi có người đặt mua, Đô chở pháo đến TP.Long Xuyên để giao thì bị bắt giữ.

Trương Văn Đô mua 1.500 viên pháo nổ ở Campuchia rồi lên mạng xã hội rao bán

Trưa 27-11, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh An Giang phối hợp với CAH Chợ Mới bắt giữ 2 hai học sinh Lê Thị Y.N. và Lâm P.H. (cùng SN 2003, ngụ xã Hòa Bình, H.Chợ Mới) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 3.000 viên pháo nổ. N. khai nhận đã mua số pháo trên từ một tài khoản lạ trên mạng xã hội Facebook, với giá 4,5 triệu đồng để bán lại kiếm lời. N. nhận "hàng" rồi gửi tại nhà H. Hôm sau, N. nhờ H. chở đi giao hàng thì bị bắt. Kiểm tra hành chính nhà N., lực lượng chức năng thu thêm 96 viên pháo cuộn, 144 viên pháo nổ dạng kẹo.

BÁO ĐỘNG MA TÚY, NGOẠI TÊ... NHẬP LẬU

Ông Nguyễn Văn Lịch (Phó cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) cho rằng, hoạt động tội phạm ma túy qua biên giới đang diễn biến phức tạp, trong đó có biên giới TP.Hà Tiên và vùng biển Kiên Giang. Ngoài đường bộ và qua cửa khẩu, tội phạm ma túy còn lợi dụng tàu đánh cá, tàu biển để vận chuyển "cái chết trắng" với thủ đoạn tinh vi. Các lực lượng chức năng cần tăng cường phối kết hợp, trao đổi thông tin, nắm tình hình từ quần chúng để có biện pháp đấu tranh hiệu quả.

Vừa qua, lực lượng công an và biên phòng tỉnh Kiên Giang bắt quả tang Nguyễn Văn Hà (SN 1985, ngụ P.Đông Hồ, TP.Hà Tiên, Kiên Giang) đang cất giấu trái phép ma túy, thu tang vật là 4 gói ma túy đá (trọng lượng 6,3104 gram). Cơ quan chức năng tiến hành khám xét người cùng phương tiện; lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hà Tiên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà.

Tiếp đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Văn Lộc (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Phú, H.Giang Thành, Kiên Giang) về hành vi tàng trữ trái phép ma túy, thu tang vật là 1 gói ma túy đá (trọng lượng 0,2725 gram). Đồn Biên phòng Vĩnh Điều ra quyết định khởi tố Lộc để điều tra. Trước đó, tại khu vực Cửa khẩu Hà Tiên, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hà Tiên phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển 850 gram cần sa khô, được giấu dưới các thùng hải sản mua bán qua cửa khẩu.

Theo Cục Hải quan tỉnh An Giang, do địa hình đặc thù của tỉnh này có đường biên giới dài, tiếp giáp 2 tỉnh của Campuchia, các đối tượng buôn lậu lợi dụng đêm tối để vận chuyển ma túy từ nước bạn qua địa bàn An Giang, rồi đi sâu vào nội địa tiêu thụ hoặc tập kết để vận chuyển đến nước thứ ba. Công an TPHCM đã bắt 2 đối tượng dùng ôtô chở 15 bánh heroin và 6kg ma túy tổng hợp (MTTH) tại biên giới An Giang. Đây là kết quả mở rộng đấu tranh với đường dây vận chuyển trái phép ma túy lớn từ biên giới An Giang về TPHCM để tiêu thụ mà cơ quan công an, hải quan, bộ đội biên phòng triệt phá từ tháng 4-2019, bắt 2 đối tượng, thu 21 bánh heroin, 5kg MTTH.

Phan Thị Thọ vận chuyển 5,8kg cần sa về Việt Nam với tiền công chỉ có... 500 ngàn đồng!

Mới đây, trưa 1-12, Tổ kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Nhơn Hưng (Bội đội Biên phòng tỉnh An Giang) làm nhiệm vụ tại bến đò chợ Bến Đá Nhơn Hưng (xã Nhơn Hưng, H.Tịnh Biên), phát hiện một phụ nữ mang 2 bịch nylon màu đen, có biểu hiện khả nghi. Tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 2 bịch nylon chứa hoa, lá, cành cây thảo dược (nghi cần sa), trọng lượng 5,8kg. Vụ việc được lập biên bản phạm tội quả tang. Tại Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, Phan Thị Thọ (SN 1986, ngụ TT.Nhà Bàng, H.Tịnh Biên, An Giang) khai, được một người đàn ông trả công 500 ngàn đồng để vận chuyển "hàng" từ tỉnh Tà Keo (Campuchia) về nội địa tiêu thụ.

Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng việc qua lại thăm thân nhân bên Campuchia, mang theo lượng tiền lớn để vào các casino, trường gà đánh bạc. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2019, Cục Hải quan tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, thu tang vật gần 700 triệu đồng do một số đối tượng mang sang Campuchia đánh bạc.

Dự báo từ nay đến Tết Canh Tý sắp tới, một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cao, như: rượu, bia, nước ngọt, đồ uống có ga, bánh, kẹo... sẽ được các đầu nậu thu gom, thuê vận chuyển trái phép qua biên giới về Việt Nam tập kết để đưa đi tiêu thụ trong nội địa.

(Còn tiếp...)

Bài 1: Buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi, táo tợn
 
 
 
Bài 2: Đắng chát vì đường nhập lậu
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang