Thông tin mới vụ “Nổ rồi ôm tiền tỉ bỏ trốn”:

Thêm vụ lừa đảo 'chạy việc' gần 1,2 tỷ đồng

Thứ Tư, 08/02/2017 10:54  | Xuân Hoài

|

(CAO) Mới đây, Báo Công an TP.HCM đăng bài “Nổ rồi ôm tiền tỉ bỏ trốn”, Viện KSND Tối cao có thông báo chỉ đạo Viện KSND TP.Đà Nẵng báo cáo nội dung và kết quả xử lý.

Ngôi nhà bà Tuyết thuê kinh doanh để “lòe” những người nhẹ dạ

Trong đó, bà Lưu Thị Ánh Tuyết (SN 1970, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) còn có hành vi lừa đảo gần 1,2 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 21-11-2015, ông Thân Đức Giáo gửi đơn tố cáo bà Lưu Thị Ánh Tuyết chiếm đoạt 1,190 tỷ đồng.

Theo đơn, ông Giáo cho biết, qua mối quan hệ quen biết, nghe Tuyết giới thiệu có mối quan hệ với Cục Hàng không, có khả năng xin việc làm tại Sân bay Đà Nẵng bằng hình thức đưa vào Học viện Hàng không sau đó tại Cảng Hàng không Đà Nẵng, ai có nhu cầu thì nộp hồ sơ và tiền để bà Tuyết xin giúp.

Tin tưởng Tuyết, khoảng đầu năm 2014 đến tháng 11-2015, ông Giáo đưa hồ sơ của 7 người và 1,190 tỷ đồng cho Tuyết.

Ngày 28-11-2015, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng có Công văn số 316 ngày 25-1-2016 trao đổi với VKS quan điểm cho rằng đã hết thời hạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm nhưng chưa có đủ cơ sở để ra Quyết định khởi tố hay không khởi tố án hình sự nên cần tiếp tục xác minh làm rõ.

VKS có công văn trao đổi yêu cầu làm rõ các tình tiết liên quan nhưng do các đối tượng liên quan không có mặt tại địa phương nên chưa có cơ sở xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang