Bị phạt gần 30 triệu đồng vì kinh doanh thịt thối

Thứ Tư, 06/01/2016 12:10  | Vĩ Đồng

|

(CAO) Ngày 5-1-2016, Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết vừa tiến hành tiêu hủy hơn 1,2 tấn thịt động vật đông lạnh bốc mùi hôi thối.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 29-12-2015, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tại kho hàng đông lạnh của ông Võ Hùng ở đường Trường Sa (tổ 10 phường IaKring, TP. Pleiku), phát hiện có hơn 2.100 ký thịt động vật như chim cút, gà, heo, trâu, nhím, nai... có dấu hiệu bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hùng không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận đã kiểm dịch của lô hàng trên.

Hơn 2.100 ký thịt động vật như chim cút, gà, heo, trâu, nhím, nai... có dấu hiệu bốc mùi hôi thối

Chủ cơ sở khai rằng, gia đình đã kinh doanh thịt được hơn 1 năm nay. Toàn bộ số thịt trên được nhập từ nhiều nguồn như Gia Lai, Phú Yên, Bình Định, TP.HCM… chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ tại chợ đầu mối Pleiku.

Ông Phạm Đức Mạnh, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết, hộ Võ Hùng bị phạt 28,5 triệu đồng vì kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh hàng hóa nhập nhẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 1 cũng đã tiến hành tiêu hủy hơn 1,2 tấn thịt động vật đông lạnh bốc mùi hôi thối.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở chứa 2.100 ký thịt đã bốc mùi

Hiện, Chi Cục Quản lý thị trường Gia Lai đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tiến hành điều tra về những nơi cung cấp số thịt vi phạm như đã nêu cho hộ ông Hùng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang