Đà Nẵng:

3 mẹ con thoát chết trong căn nhà bị cháy sập tan hoang

Thứ Ba, 18/04/2017 10:51  | Xuân Hoài

|

(CAO) Khoảng 21 giờ 20 phút tối 17-4, tại ngôi nhà số K104/09 đường Mai Am (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) của gia đình anh Nguyễn Bá Thanh (SN 1978) xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến toàn bộ căn nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Minh Thư (SN 1978) cùng 2 con nhỏ là Nguyễn Bá Hoàng Long (5 tuổi) và Nguyễn Bá Hữu Ân (11 tuổi) đang ở trong nhà thì phát hiện ngọn lửa bùng phát từ căn gác lửng rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ căn nhà.

Hiện trường vụ cháy
Lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành dập tắt đám cháy

Quá hoảng sợ, chị Thư mang 2 con nhỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Đám cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ to liên tiếp trong đêm khiến nhiều người dân sống ở khu vực xung quanh tá hỏa tháo chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Đà Nẵng đã điều động hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong kiệt nhỏ nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, vụ cháy cơ bản mới được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy khiến ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, hầu hết tài sản trong ngôi nhà đều bị thiêu rụi. Vụ cháy khiến hệ thống điện tại khu vực này bị hư hỏng nặng. Đến sáng 18-4, hệ thống điện khu vực trên mới khắc phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang