Lâm Đồng:

7 ha rừng tự nhiên bị cưa hạ

Thứ Năm, 29/06/2017 12:34  | Kim Đồng

|

(CAO) Gần 7 ha rừng tự nhiên với khoảng 1.400 cây gỗ các loại, đường kính gốc từ 10-80cm ở Lâm Đồng đã bị cưa hạ. Trữ lượng gỗ bị thiệt hại ước tính lên tới gần 450m3.

Vụ phá rừng trên xảy ra tại tiểu khu 543, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Tẻh quản lý và diễn ra trong thời gian dài nhưng chủ rừng không hề hay biết.

Nhận được thông tin phản ánh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ triệt hạ rừng tự nhiên xảy ra tại tiểu khu 543.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 7 ha rừng tự nhiên với khoảng 1.400 cây gỗ các loại, đường kính gốc từ 10-80cm đã bị cưa hạ. Trữ lượng gỗ bị thiệt hại ước tính lên tới gần 450m3.

Tại hiện trường, khu vực rừng bị hủy hoại chỉ các trạm bảo vệ rừng Tôn K’Long 3km và rất nhiều cây gỗ lớn đã bị chuyển đi nhưng vẫn còn nhiều cây khác nằm la liệt trên mặt đất.

Theo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Tẻh, diện tích rừng vừa bị triệt phá đã được giao khoán cho 13 hộ dân tại thị trấn Đạ Tẻh quản lý, bảo vệ. Trong đó, có 9 cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng đã viết bản tường trình về vụ việc nghiêm trọng này.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ phá rừng:

Bình luận (0)

Lên đầu trang