Ba mẹ con cô giáo bỏng nặng trong căn nhà không lối thoát

Thứ Hai, 16/04/2018 14:07

|

(CAO) Khoảng 7h sáng nay 16-4-2018, căn nhà 154/59 đường Ân Cơ (tổ 6, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai) bỗng nhiên phát hỏa, ngọn lửa bùng phát nhanh, khói bao trùm cả khu vực.

Người dân phát hiện đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã điều 3 xe cùng 30 cán bộ chiến sỹ xuống dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Được biết, khi vụ việc xảy ra, chị Đinh Thị Bích Thủy (SN 1979, giáo viên) và hai con là Nguyễn Thị Hà My (SN 2004) và Nguyễn Văn Đồng (SN 2009) đang ngủ trong nhà. Do nhà không có lối thoát hiểm, tường rào khung sắt kín phía trước hiên và khóa cổng nên lực lượng chức năng phải phá một bức tường bên hông nhà để đưa ba mẹ con chị Thủy thoát ra ngoài. Cả ba mẹ con nạn nhân đều bị bỏng nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hơn 30 cán bộ chiến sỹ cùng nhiều phương tiện được huy động để dập lửa
Căn nhà cấp bốn cùng nhiều đồ đạc bị hư hại

Bình luận (0)

Lên đầu trang