Quảng Nam:

Bàn giải pháp chống xói lở bờ biển Cửa Đại, TP Hội An

Thứ Bảy, 26/08/2017 07:07  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 25-8, tại Quảng Nam, Viện khoa học thủy lợi Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc bàn giải pháp chống xói lở bờ biển Cửa Đại, TP Hội An.

Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam trình bày, trước năm 2000 chủ yếu thiên về bồi, sau năm 2000 chủ yếu thiên về lở. Hiện tượng xói lở lan dần từ Nam lên Bắc, phạm vi ảnh hưởng khoảng 0,5km. Gần đây, khu vực xói lở mạnh nhất diễn ra tại khu vực từ khách sạn Victoria đến khách sạn Boutique (khoảng 2km), mới nhất là khu vực khách sạn Palm Garden lan lên phía Bắc (khoảng 1km).

Quang cảnh buổi làm việc

Ngoài ra, đề xuất nhiều công trình bảo vệ ven biển Hội An như: các công trình do doanh nghiệp, chính quyền đầu tư 700m kè mái bê tông cốt thép, kè, đê mềm, mỏ hàn cừ thép; các kè bảo vệ khu du lịch tư nhân,… Tuy nhiên những giải pháp này không mang tính bền vững. Các kè bờ cứng một số đoạn bảo vệ được bờ nhưng làm mất bãi, gây xói lở tại đoạn bờ bên cạnh, làm mất cảnh quan biển,…

Tại buổi làm việc, các chuyên gia Viện khoa học thủy lợi Việt Nam đã nêu ra ý tưởng đề xuất và giải pháp chống xói lở bờ biển Cửa Đại như:

Giải pháp 1: nuôi bãi, đê ngầm bê tông cao 1,5m, chiều dài 1.025m, rộng 115m, khối lượng cát đổ 295.000m3.

Giải pháp 2: Mỏ hàn cứng, nuôi bãi khu vực đã quây và 900 phía bắc, tạo được toàn bộ bãi khu vực đã quây (dài 1100m, rộng 60m) và toàn bộ 900m bãi phía bắc rộng 70,5m, khối lượng cát đổ 323.600m3.

Giải pháp 3: Mỏ hàn cứng, đê ngầm, nuôi bãi khu vực đã quây và 900m phía bắc, tạo được toàn bộ bãi khu vực đã quây (dài 1100, rộng 60m) và toàn bộ 900m bãi phía bắc, rộng khoảng 52,0m, khối lượng cát đổ 282.000m3, các giải pháp này với nguồn vốn đầu tư khoảng 81 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu, phát biểu kết luật buổi làm việc cho rằng, hiện giờ mới nghiên cứu đánh giá khu vực thực hiện dự án thực hiện 900m. Trong khi bãi biển Cửa Đại kéo dài về phía Bắc và phía Nam.

Bờ biển Cửa Đại, TP Hội An thường xuyên sạt lở

Viện Khoa học Thủy lợi cần phải nghiên cứu thêm, tránh tình trạng làm được nơi này, sạt lở nơi kia. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thống nhất với giải pháp 3 nhưng cần phải xin ý kiến chuyên môn rồi mới thực hiện giải pháp này. Bên cạnh đó, nguồn cát không lấy ở sông Thu Bồn và Cửa Đại nữa mà lấy ở bên ngoài hoặc Cửa An Hòa, huyện Núi Thành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang