TP.HCM:

Bắt đối tượng cướp giật tài sản người nước ngoài hơn 100 triệu đồng

Thứ Sáu, 28/07/2017 00:51  | Trung Hiếu

|

(CAO) Vào 11 giờ ngày 26-7, trên đường tuần tra, các trinh sát gồm đồng chí Trung, Dũng, Phước và Linh thuộc đội CSHS công an quận 3 phát hiện một thanh niên điều khiển xe Air Blade màu đỏ đen BKS: 59F1-813.72 có nhiều biểu hiện nghi vấn cướp tài sản, các đồng chí chia làm 2 nhóm rà theo đối tượng.

Đúng như dự đoán, đối tượng đã chạy vòng lại đường Nguyễn Thị Thu Minh – Út Tịch sau đó ra lại đường Phạm Văn Hai. Bên kia đường là một cặp nam nữ đang đi bộ, tay người nam cầm chiếc bóp màu đen khá dày đứng trước số 63B Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình.

Đối tượng Phạm Minh Vũ

Đối tượng ngay lập tức rà xe lại sát, dùng tay phải giật bóp da của người thanh niên và bỏ chạy. Truy đuổi đến ngã tư đường Nguyễn Thái Bình – Út Tịch với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, các trinh sát đã bắt giữ được đối tượng cướp giật trên.

Xe của đối tượng Vũ

Đối tượng tên Phạm Minh Vũ (SN 1990, ngụ 462A/11 CMT8, phường 11, quận 3, TP.HCM; tạm trú 681/20 Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM) và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Toàn bộ tài sản gồm: 80 triệu đồng, 1675 đô Malaysia, 7 thẻ ngân hàng các loại, 1 ĐTDĐ cùng một số giấy tờ khác đã được trao trả cho anh Young Kwok Wen Meruyn (SN 1987), quốc tịch Singapore, tạm trú tại 561 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang