Bắt được cặp rắn hổ mây 60 ký dưới chân núi Cấm

Thứ Ba, 14/05/2019 16:10  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều 14-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết đã nắm thông tin việc một doanh nghiệp trên địa bàn bắt được cặp “rắn hổ mây” nặng khoảng 60kg, dài chừng 7m trong lúc thi công công trình.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết thêm: “Lực lượng kiểm lâm sẽ tiến hành làm rõ thông tin về cặp rắn này để xác định chính xác là rắn gì. Nếu động vật quý hiếm thì cần bổ sung một số thủ tục cần thiết”.

Nơi các con rắn được nuôi nhốt.

Thông tin từ doanh nghiệp làm dự án điện mặt trời dưới chân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) cho biết, khoảng 2 tuần trước, một nhóm công nhân và kỹ sư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đã bắt được ổ rắn gồm rắn đực, rắn cái và rắn con.

Cặp rắn nặng 60kg, dài đến 7m.

Trong đó, 2 con rắn có trọng lượng khoảng 60 kg, với chiều từ 6 - 7m/con. Doanh nghiệp này hiện đang nhốt cặp rắn tại khu du lịch ở huyện Tri Tôn để phục vụ khách tham quan.

Gia đình rắn hiện sống khỏe mạnh.
Ổ rắn bắt được nhiều người xác định là rắn hổ mây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang