Thả rắn hổ mang chúa về rừng sau khi suýt biến thành mồi nhậu

Thứ Năm, 10/01/2019 15:33  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 10-1, Hạt kiểm lâm TP.Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết đã tiếp nhận một con rắn hổ mang chúa thuộc danh mục động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng sau đó thả về rừng an toàn.

Lực lượng kiểm lâm Biên Hoà tiếp nhận con rắn hổ mang nằm trong danh mục quý hiếm.

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Ngọc Tuấn (30 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) trong lúc đi chơi ngang qua địa bàn thị xã Long Khánh thấy người dân bán một con rắn lớn (trọng lượng khoảng 2kg, dài trên 2m) ở lề đường. Anh Tuấn đã mua về với ý định làm thịt.

Tuy nhiên, khi mang về đến nhà, anh Tuấn nghi ngờ con rắn này thuộc loài động vật quý hiếm nên đã nhờ Hạt kiểm lâm Biên Hòa xác minh.

Kết quả, con rắn trên được xác định là rắn hổ mang chúa (có tên khoa học là Ophiphagus hannah). Đây là loài động vật cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B, đang bị đe dọa tuyệt chủng do bị săn bắt và buôn bán trái phép.

Sau khi tiếp nhận con rắn hổ mang chúa từ người dân, lực lượng kiểm lâm đã cho thả con rắn trên về rừng tự nhiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu).

Bình luận (0)

Lên đầu trang