Bình Định: 1 người chết, 4 người bị thương do mưa bão

Thứ Bảy, 04/11/2017 18:50  | Bình Lê

|

(CAO) Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định ngày 4-11, Bình Định có 1 người chết, 4 người bị thương, hàng trăm hecta lúa bị trôi dạt, ngã đổ, tàu thuyền bị chìm, cuốn trôi, giao thông bị sạt lở, hư hỏng nặng do ảnh hưởng của cơn bão số 12.

Bão số 12 mưa lớn gây ngập các tuyến đường TP Quy Nhơn

Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 3-11 đến 13 giờ ngày 4-11 từ 80mm đến 360mm, bình quân 134mm, mưa lớn tại các trạm: Vĩnh Kim 365mm, xã Canh Liên 280mm, hồ Quang Hiển 255mm, xã Canh Hòa 223mm, Quy Nhơn 215mm, hồ Long Mỹ 206mm, Vân Canh 202mm, Định Bình 201mm, An Toàn 184mm, Chi cục Thủy lợi 184mm, hồ Trong Thượng 166mm, hồ Núi Một 162mm, Thạnh Hòa 160mm, hồ Thuận Ninh 158mm, Phù Cát 157mm, xã Cát Tân 155mm, xã An Nghĩa 150mm, hồ Đá Mài 149mm, Bình Nghi 148mm, xã Cát Hanh 140mm.

Mực nước các sông trong tỉnh đang lên, trên sông Hà Thanh tại Diêu Trì đạt 6,3m trên BĐ III 0,8m; trên sông Kôn tại Vĩnh Sơn 72,69m trên BĐ II 0,19m, tại Bình Nghi 16,84m trên BĐ II 0,34m, tại Thạnh Hòa 6,6m trên BĐ I 0,6m.

Bão số 12 gây ảnh hưởng nặng tại Đắk Lắk
 
Chiếc tàu cá ở Phú Yên bị đánh dạt vào bờ biển Quy Nhơn ngày 4-11

Toàn tỉnh có 165 hồ chứa nước, tích được trong các hồ chứa là 299/578 triệu m3, đạt 51,7% dung tích thiết kế, bằng 270% so với cùng kỳ năm 2016; 31 hồ đã đầy hoặc qua tràn. Mực nước các hồ chứa Trà Xom 1, Núi Một, Thuận Ninh lúc 7 giờ ngày 4-11 đang thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Kôn – Hà Thanh. Riêng mực nước Định Bình là 82,1m cao hơn mực nước cao nhất trước lũ 1,17m.

Cơn bão số 12 đi qua tỉnh Bình Định đã làm 1 người chết, 4 người bị thương; 81 nhà sập, 95 nhà tốc mái; 379ha lúa bị ngã đổ, 21,6ha lúa giống gieo sạ bị trôi, 100 con gia cầm bị chết, 10 lồng bè NTTS bị cuốn trôi; 17 tàu bị chìm, 2 tàu bị cuốn trôi, chưa tính 8 tàu hàng bị chìm tại khu vực cảng Quy Nhơn; sạt lở 20m3 Quốc lộ 1D, 2 cầu hư hỏng, nước ngập chia cắt một số khu vực; ngã đổ nhiều cây xanh, cột điện.

Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ
 
Xả lũ hồ Bình Định tại huyện Vĩnh Thạnh chiều ngày 4-11

Ngoài ra, tàu cá BĐ 95184 TS có 2 người, chủ tàu là ông Võ Minh Vương ở Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn bị gãy bánh lái lúc 23 giờ 30 phút ngày 3-11, cách Đông Cù Lao Xanh, Quy Nhơn 26 hải lý. Hiện Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, UBND huyện Hoài Nhơn, Đài Radio Quy Nhơn đang liên lạc với các tàu trong tổ đội đến hỗ trợ giúp đỡ.

Ngày 4-11, tại phường Hải Cảng, Quy Nhơn có 4 người trên ra kiểm tra bè NTTS thì bị chìm ghe, 2 người đã được cứu vớt, còn 2 người đang trôi dạt. Có 4 người mắc kẹt trên bè cá tại Khu vực 1 phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn cách bờ 300m đã được đưa vào bờ trưa ngày 4-11. Tàu BĐ 97362 TS của ông Ngô Quốc Nam ở Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn trên đường vào cảng Quy Nhơn, có 1 người trên tàu rơi xuống biển. Có 1 tàu cá (chưa rõ số hiệu) đang chìm tại phao số 2, cảng Quy Nhơn. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cứu 2 người trên tàu BĐ 97369 TS và 01 ngư dân phường Thị Nại – TP Quy Nhơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang