Nghệ An:

Cha đào mương sập tường bao, con gái chết thảm

Thứ Hai, 25/03/2019 10:36  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trong lúc người bố đang đào móng để làm mương thoát nước gần tường bao sau nhà thì cháu bé đến xem và không may bức tường đổ sập khiến cháu tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sáng 25/3, chính quyền địa phương phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai cho biết: Trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động hi hữu khiến cháu gái 8 tuổi tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ việc

Theo đó vào lúc 14h chiều qua 24/3, anh Đậu Văn Sáu (50 tuổi trú khối 4 phường Quỳnh Xuân) đang đào móng sau tường bao để xây mương thoát nước thì con gái anh là cháu Đậu Thị Thành (8 tuổi, học lớp 2) đến xem lúc nào anh không hay.

Bất ngờ bức tường bao gần 2 mét đổ sập khiến con gái bị vùi lấp, anh Sáu nhanh chóng gọi mọi người đến cứu giúp đưa cháu đi viện nhưng do chấn thương quá nặng nên con gái anh đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Chiều cùng ngày nghe tin con mất, chị Trần Thị Huệ mới đón xe từ Hà Nội về đưa tang con.

Bình luận (0)

Lên đầu trang