“Cái bang” vây kín chùa ngả nón xin tiền ngày đầu năm mới

Thứ Sáu, 16/02/2018 20:13  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 16-2 (tức mùng 1 Tết) các ngôi chùa ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cũng như nhiều ngôi chùa khắp cả nước đều ken đặc người dân đi lễ chùa cầu bình an, sức khỏe, may mắn… trong năm mới. Bên cạnh đó “cái bang” cũng được dịp ngả nón xin tiền xuất hiện khá nhiều tại nơi cửa chùa.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi tại một số ngôi chùa lớn như Phúc Lâm, Đại Quang… (TP Biên Hòa, Đồng Nai), sau thời khắc bước qua năm mới, người dân tứ phương đã đổ dồn về nơi cửa chùa để thắp nhang, khấn Phật theo tục lệ truyền thống.

Theo đó, lượng người hành nghề ăn xin đã liên tục ngả nón trước cửa chùa để lợi dụng lòng tốt của khách đi chùa hành hương. Những người đi chùa đầu năm đã không ngần ngại móc hầu bao cho tiền ngày đầu năm, người phóng khoáng cho 50 ngàn đồng thậm chí có người cho hơn, đã gây ảnh hưởng đến mỹ quan và tâm linh nơi cửa chùa.

“Cái bang” ngồi la liệt trước cửa chùa ở TP Biên Hòa, Đồng Nai ngày đầu năm mới

Bình luận (0)

Lên đầu trang