Một thanh niên trình báo từng bỏ xác mẹ ruột ra bãi đất trống cách đây nửa năm

Chủ Nhật, 11/10/2020 12:07

|

(CAO) Ngày 11-10, Công an TP.Dĩ An vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai một nam thanh niên bất ngờ trình báo từng bỏ xác người mẹ ruột ở một bãi đất trống.

Trước đó, chiều tối 10-10, công an TP.Dĩ An đã triển khai công tác khai quật, tìm kiếm thi thể nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo đó, khuya 9-10, một nam thanh niên 20 tuổi bất ngờ trình báo với công an phường Đông Hòa, TP.Dĩ An rằng hồi tháng 4 vừa rồi, mẹ ruột của anh ta bất ngờ sùi bọt mép rồi tử vong tại nhà trọ.

Người dân theo dõi vụ việc.

Sau đó anh này đã mang xác người mẹ ra khu vực bãi đất trống gần vòng xoay trên đường GS1 để bỏ.

Tiếp nhận thông tin, công an phường Đông Hòa vào cuộc xác minh lời khai, đồng thời trình báo lên cấp trên. Bước đầu xác định người mẹ của thanh niên này đã mất tích mấy tháng nay, người thân mất nhưng không thấy về để đang.

Xe múc đang tìm kiếm thi thể người phụ nữ.

Chiều 10-10, công an đã đưa thanh niên này ra hiện trường nơi anh ta bỏ xác người mẹ.

Đáng nói khu vực này trước đây là bãi đất trống lầy lội, nhưng bây giờ đã được mở rộng xây dựng thành con đường nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Khu vực này trước đây là bãi đất trống, nhưng bây giờ đã được xây dựng làm đường nên rất khó để xác định vị trí.

Hai xe múc đã được điều đến, sau 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm  vẫn chưa có kết quả.

Tới khuya cùng ngày, công an đưa nam thanh niên về đồn, tạm dừng công tác tìm kiếm.

Tới khuya cùng ngày, công tác tìm kiếm đã tạm dừng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang