Chặn đứng nạn mua bán người từ vùng cao

Thứ Hai, 02/02/2026 11:16

|

(CATP) Trong bối cảnh các loại tội phạm xuyên biên giới ngày càng tinh vi, tình trạng mua bán người tại khu vực miền núi, giáp biên giới Việt - Lào của tỉnh Nghệ An vẫn là thách thức lớn. Các đối tượng phạm tội không ngừng thay đổi thủ đoạn, nhắm vào những người dân có hoàn cảnh khó khăn để lừa đưa ra nước ngoài, phục vụ mục đích trục lợi.

Lừa bán phụ nữ ra nước ngoài làm vợ

Ngày 30/01, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Ải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và các lực lượng chức năng phá thành công một đường dây mua bán người qua biên giới, bắt giữ 5 đối tượng.

Danh tính các đối tượng bị bắt gồm: Lương Thị Chiến (SN 1979), Lô Thị Nhân (SN 1978, cùng trú xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Phỏng (SN 1970), Nguyễn Thị Dịu (SN 1982) và Lương Thị Hoa (SN 1969, cùng trú xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An). Trong đó, Lương Thị Chiến được xác định là đối tượng cầm đầu.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2011, Lương Thị Chiến đã cấu kết với một số đối tượng bên kia biên giới thiết lập đường dây mua bán người. Các đối tượng tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, có nhu cầu kiếm tiền nhanh, sau đó dụ dỗ, lừa đưa ra nước ngoài bán cho đàn ông bản địa mua về làm vợ.

Đường dây này hoạt động tinh vi, có tổ chức, các đối tượng chia nhỏ vai trò, móc nối trên nhiều địa bàn khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hai nạn nhân trong vụ mua bán người được Công an tỉnh Nghệ An giải cứu

Hành vi của các đối tượng đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương. Sau thời gian lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cùng Đồn Biên phòng Mường Ải đồng chủ trì, phối hợp Công an xã Hữu Kiệm và Công an xã Chiêu Lưu đã bắt giữ thành công 5 đối tượng về hành vi mua bán người.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, năm 2013 đã dụ dỗ, lừa đưa chị Xeo Thị Dung (trú xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) vượt biên sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông với giá 90 triệu đồng. Lương Thị Chiến là người trực tiếp đưa nạn nhân đi, các đối tượng còn lại giữ vai trò đồng phạm. Toàn bộ số tiền thu được, các đối tượng chỉ đưa cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng, số tiền còn lại chia nhau tiêu xài cá nhân.

Trước đó, Công an xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) cũng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Nhôn Mai bắt giữ đối tượng Lô Thị Vân (SN 1983, trú bản Piêng Mựn, xã Nhôn Mai) về hành vi "Mua bán người".

Quá trình điều tra xác định, Lô Thị Vân đã đưa 2 phụ nữ là V.T.T. (SN 1975) và L.T.H. (SN 1990, cùng trú xã Nhôn Mai) bán sang Trung Quốc cho hai người đàn ông mua về làm vợ, hưởng lợi bất chính số tiền 40 triệu đồng.

Chặt đứt các đường dây "công ty lừa đảo"

Không chỉ dừng lại ở hành vi mua bán phụ nữ làm vợ, thời gian gần đây, các đối tượng phạm tội còn lợi dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram... để lừa bán người sang các khu vực phức tạp, đặc biệt là Tam Giác Vàng, ép buộc nạn nhân làm việc trong các công ty lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.

Ba đối tượng trong đường dây buôn người bị Công an Nghệ An bắt giữ

Vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Lý Văn Sang (SN 1998, trú bản Hồng Điện, xã Cam Phục), đối tượng chính trong một chuyên án mua bán người.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Lý Văn Sang từng có thời gian làm việc cho một công ty tại khu vực Tam Giác Vàng (Lào). Đầu năm 2024, sau khi trở về Việt Nam, Sang đã cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới, thiết lập đường dây lừa đảo công dân Việt Nam bán sang khu vực Tam Giác Vàng để thu lợi bất chính.

Với chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", bao ăn ở và toàn bộ chi phí đi lại, hàng chục người lao động đã sập bẫy, bị Sang đưa sang Lào bán vào các trung tâm lừa đảo quốc tế. Có ít nhất 16 nạn nhân đã bị Lý Văn Sang bán sang Lào, sau khi trở về đã tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng này với cơ quan Công an.

Khi biết mình bị điều tra, Lý Văn Sang đã bỏ trốn từ Nghệ An vào TP Đà Nẵng, ẩn náu trong khu vực khai thác vàng tại xã miền núi Phước Thành cho đến khi bị bắt giữ.

Tương tự, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tại một số xã miền Tây Nghệ An như Bình Chuẩn, Cam Phục và Nga My tồn tại một đường dây mua bán người do Vi Thị Lan (SN 1994, trú xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) cầm đầu.

Nhóm đối tượng buôn người do Lương Thị Chiến cầm đầu

Lan có quê gốc tại xã Bình Chuẩn, từng có thời gian làm việc ở nước ngoài nên có mối quan hệ với một số "ông chủ” bên kia biên giới. Để thu lợi bất chính, Lan cùng Lô Thị Vuông (SN 1993) và Lô Thị Nhâm (SN 2004, cùng trú xã Nga My) lừa đưa người sang bên kia biên giới, cấu kết với các đối tượng người nước ngoài ép nạn nhân làm việc tại các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Các nạn nhân muốn về nước phải nộp một khoản tiền chuộc lớn.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 9/2025, Công an Nghệ An đã phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an TP Hải Phòng đồng loạt bắt giữ các đối tượng, giải cứu thành công 13 nạn nhân.

Quyết liệt phòng, chống mua bán người

Những năm gần đây, lực lượng Công an các cấp ở tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm mua bán người. Tuy nhiên, do đời sống kinh tế ở miền Tây Nghệ An còn nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, tình trạng thiếu việc làm trong thanh niên vẫn là nguyên nhân để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.

Nếu như trước đây, mua bán người chủ yếu diễn ra dưới hình thức lừa các thiếu nữ bán sang Trung Quốc thì hiện nay, thông qua mạng xã hội, các đối tượng tìm cách lôi kéo, lừa gạt nạn nhân với phương thức "việc nhẹ, lương cao" để đưa sang Lào, Campuchia, bán cho các băng nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng hoặc đánh bạc trực tuyến.

Song song với công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, ngành chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia; đồng thời xác định công tác phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài.

Giai đoạn 2021 - 2025, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu cho 96 nạn nhân bị mua bán, trở về địa phương. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1 cơ sở chuyên trách tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người. Các nạn nhân nếu có nguyện vọng sẽ được lưu trú, hỗ trợ các dịch vụ theo quy định của pháp luật và được chuyển tuyến khi có nhu cầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang