Nghệ An:

Chìm tàu chở 4.600 tấn than, 12 thuyền viên được cứu sống

Thứ Hai, 30/10/2017 20:54  | Văn Tình

|

(CAO) Chiều 30-10, ông Vương Bình Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An, cho biết lực lượng cứu hộ vừa cứu thành công 12 thuyền viên trong vụ chìm tàu chở than trên vùng biển Cửa Lò (Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, lúc 12 giờ 30 trưa cùng ngày, tàu Hồng Anh 69 có tải trọng 4.700 tấn chở 4.600 tấn than từ Quảng Ninh vào Nghệ An. Khi vào đến khu vực biển Cửa Lò thì tàu bị chìm do nước tràn vào hầm. Khi xảy ra sự việc, chủ tàu tức tốc phát tín hiệu cấp cứu.

12 thuyền viên trên chiếc tàu chở 4.600 tấn than bị chìm được cứu sống đưa vào bờ an toàn

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt nam đã điều tàu cứu nạn SAR 273 phối hợp với các tàu của ngư dân tiếp cận tàu chiếc tàu gặp nạn để thực hiện công tác cứu hộ. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, 12 thuyền viên trên tàu Hồng Anh 69 đã được cứu sống đưa vào cảng Cửa Lò.

Vị trí của chiếc tàu gặp nạn hiện được xác định nằm ở vị trí phao số 1 và phao số 2 đường vào luồng cảng Cửa Lò, cách bờ 0,5 hải lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang