(CATP) Trước diễn biến phức tạp của tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là hoạt động đào, đãi vàng và khai thác cát trái phép tại các khu vực rừng núi, sông suối, Công an các xã trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, thời gian qua, Công an các xã trên địa bàn TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát, truy quét, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở.
Đầu năm 2026, Công an xã Phước Chánh tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt tuần tra, truy quét tại các khu vực rừng núi, địa bàn giáp ranh, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở để lén lút khai thác vàng trái phép. Qua công tác tuần tra, lực lượng Công an xã đã kịp thời phát hiện, đẩy đuổi nhiều nhóm đối tượng "vàng tặc" ra khỏi khu vực rừng, đồng thời tịch thu, tiêu hủy các công cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép theo quy định.

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ khai thác cát trái phép tại xã Gò Nổi
Mặc dù lực lượng Công an xã đã thường xuyên, liên tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tuy nhiên hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp, manh động và tinh vi. Các đối tượng thường chọn thời điểm ban đêm, rạng sáng, tổ chức khai thác nhỏ lẻ tại những khu vực rừng sâu, xa khu dân cư, đường đi lại khó khăn; đồng thời bố trí người cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Đặc biệt, trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, một số đối tượng bất chấp quy định của pháp luật, lén lút vào rừng đào, đãi vàng trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, phá vỡ kết cấu đất rừng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự tại địa phương.
Trước tình hình đó, Công an xã Phước Chánh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, đơn vị tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn đưa máy móc, công cụ vào rừng để khai thác vàng trái phép, qua đó lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định. Bên cạnh đó, Công an xã cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý rừng phòng hộ, các cơ quan, ban ngành và lực lượng chức năng liên quan nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng hoạt động trồng rừng để che giấu hành vi khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Công an xã Phước Chánh tổ chức kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép trong rừng
Song song với công tác đấu tranh phòng, chống "vàng tặc", Công an các xã cũng kiên quyết xử lý các hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn. Cụ thể, vào rạng sáng ngày 04/01/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường bê tông thuộc thôn Tam Thạnh, xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng), Công an xã Gò Nổi đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Phấn (trú thôn Phú Đông), Nguyễn Thành Hiếu (trú thôn Thi Phương) và Nguyễn Phi Quân (trú thôn Cẩm Phú 1, xã Gò Nổi) đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại bãi bồi ven sông Thu Bồn.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 xe ôtô tải nhãn hiệu THACO, biển kiểm soát 92C-106.02; 3 cây xẻng và khoảng 1,2 m³ cát vừa được các đối tượng xúc lên thùng xe. Toàn bộ tang vật, phương tiện cùng các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an xã Gò Nổi để tiếp tục kiểm tra, xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian tới, Công an các xã trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, không để hình thành "điểm nóng", góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.