Người dân ở Sài Gòn khổ sở vì đàn khỉ phá phách, trộm đồ ăn

Thứ Ba, 12/01/2021 12:21

|

(CAO) Một đàn khỉ khoảng 10 con sống lang thang, thường xuyên đu dây điện, vào nhà dân phá phách đồ đạc, trộm trái cây khiến người dân ở Q.12, TP.HCM lo sợ.

Ngày 12-1, nhiều người dân thuộc khu phố 6, P. Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM cho biết, nhiều ngày qua người dân tại đây sống trong lo sợ khi một đàn khỉ khoảng 10 con đến quậy phá, trộm trái cây.

“Khoảng một năm trở lại đây, đàn khỉ khoảng 10 con đu dây điện, xông vào nhà dân phá đồ đạc, trộm trái cây trên bàn thờ ông địa… sau đó, chạy lên nóc nhà đập phá ầm ầm.

Đàn khỉ khoảng 10 con xuất hiện khiến người dân lo sợ

Buổi sáng đàn khỉ xuất hiện lúc rạng sáng, trưa, chiều, quậy phá rồi bỏ đi tìm thức ăn.. khiến nhiều người sợ hãi”, anh Thắng nói.

“Mỗi sáng sớm, chiều tối là đàn khỉ khoảng 5-6 con kéo đến, đu dây điện, nhảy ầm ầm trên nóc nhà, bị người dân xua đuổi, những con này nhảy sang nhà khác.

Chậu hoa lan, cây cối, trái cây thờ cúng… đều bị chúng (đàn khỉ-PV) bưng đi, ăn rồi đập phá, bây giờ chúng tôi đều đóng cửa, then cài để đảm bảo an toàn”, người dân kể lại.

Khoảng 11 giờ ngày 12-1, sau khi nhận được điện thoại của người dân về sự có mặt của đàn khỉ, PV đã đến hiện trường ghi nhận khoảng 4 con khỉ vẫn còn xuất hiện ở khu vực. Đàn khỉ này trèo từ nóc nhà dân từ nhà này, sang nhà khác, sau đó leo treo qua các cây nhãn, me của người dân rồi sau đó bỏ đi mất hút.

Trước sự phá phách của đàn khỉ, nhiều người dân đã trình báo cơ quan chức năng có biện pháp xử lý để người dân yên tâm.

Trao đổi với PV, ông Trần Hữu Hội – đại diện khu phố 6, P.Thạnh Xuân, Q.12 thừa nhận có sự việc trên diễn ra tại khu phố. Tuy nhiên, chưa ghi nhận trường hợp nào khỉ tấn công người.

Ông Hội cho biết chưa ghi nhận tình trạng khỉ tấn công người

Theo ông Hội, nhiều năm trước một hộ dân trong khu vực ven kênh làm sổng hai con khỉ, sau đó, khỉ sinh sôi nảy nở thành đàn, sống tại khu vực cây cối rậm rạp cạnh bờ sông, con rạch sinh sống.

Mới đây, lực lượng chức năng nạo vét kênh, rạch làm bờ bao ven kênh nên phá cây cối hai bên bờ kênh khiến đàn khỉ này mất nơi trú ngụ, tìm vào khu phố để phá phách, kiếm ăn.

Theo ông Hội, cũng đã trình báo cơ quan chức năng như UBND quận 12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM… Sau đó, các lãnh đạo địa phương đến, tuy nhiên sau đó vẫn chưa có kế hoạch vây bắt đàn khỉ.

Đại diện Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho hay, qua hình ảnh, đặc điểm người dân ghi lại, bầy khỉ này mang đặc điểm giống khỉ đuôi dài, thuộc động vật hoang dã quý hiếm, nằm trong nhóm 2 thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Theo vị đại diện, loài này có bản năng tự nhiên khi đói có thể vào nhà dân trộm đồ ăn và tấn công người, nhất là em bé. “Người dân không nên tự ý bắt giữ hoặc kích động khỉ mà nên báo cho lực lượng chuyên trách xử lý”, vị đại diện khuyến cáo...

Bình luận (0)

Lên đầu trang