ĐH Sư phạm TP.HCM bỏ tiêu chí cao từ 1,5m mới được thi tuyển

Thứ Năm, 14/02/2019 12:32

|

(CAO) Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã bỏ điều kiện về chiều cao trong tuyển sinh các ngành sư phạm khỏi đề án tuyển sinh dự kiến năm 2019 của trường.

Sáng ngày 14-2, ban tuyển sinh trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết, trường đã quyết định loại bỏ tiêu chí về chiều cao đối với thí sinh khi xét tuyển (nam cao 1,55 m, nữ 1,5 m). Trường vẫn giữ yêu cầu xét tuyển nam cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên đối với ngành Giáo dục thể chất.

Trước đó, đề án tuyển sinh dự kiến năm 2019 được ĐH Sư phạm TP.HCM công bố hôm 12-2 gây nhiều tranh cãi với điều kiện thí sinh nam phải cao 1,55 m trở lên, nữ từ 1,5 m trở lên mới được đăng ký thi các ngành đào tạo giáo viên.

Nhiều người cho rằng, giáo viên quan trọng nhất là đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, lòng yêu nghề, yêu thương học trò, không nên đặt nặng vấn đề ngoại hình.

Ảnh minh hoạ

Năm 2019, về chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển dự kiến từng ngành, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ tuyển 3.780 chỉ tiêu của 34 ngành đào tạo bậc đại học (gồm các ngành đào tạo giáo viên và các ngành ngoài sư phạm).

Trong đó, một số ngành trường dành nhiều chỉ tiêu như ngôn ngữ Anh 300 sinh viên, giáo dục tiểu học 230 sinh viên, ngôn ngữ Trung Quốc 220 sinh viên, giáo dục mầm non 200 sinh viên, công nghệ thông tin 200 sinh viên…

Trường sẽ tuyển sinh dựa vào ba phương thức: tuyển thẳng (theo quy định của Bộ GD-ĐT và quy định của trường), xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT.

Bình luận (0)

Lên đầu trang