Đò ngang đưa khách hành hương đi lễ chùa hốt bạc mùa Vu Lan

Thứ Tư, 17/08/2016 15:57

|

(CAO) Một ngôi chùa độc đáo ở Sài Gòn nằm giữa cù lao sông Đồng Nai, khách hành hương muốn viếng chùa phải qua sông. Mỗi chuyến đò sang sông chở khoảng 48 - 50 người, nhà đò thu về hơn nửa triệu bạc; trong khi đó, mỗi ngày có hàng ngàn khách thập phương qua sông viếng chùa.

Chùa Phước Long, quận 9, TP.HCM hay còn gọi là chùa Châu Đốc 3 là một ngôi chùa độc đáo. Chùa nằm trên một cù lao giữa sông Đồng Nai nên đò ngang trở thành phương tiện duy nhất đưa rước khách hành hương. Vào mùa Vu Lan, khách hành hương gia tăng, các nhà đò được dịp “té nước theo mưa”.

Xem clip:

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang