Phát hiện 2 trường hợp dùng CMND giả cho người Trung Quốc lưu trú trái phép

Thứ Tư, 02/12/2020 17:16  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cô gái dùng 2 chứng minh nhân dân (CMND) của người Việt rồi tổ chức nhập cảnh trái phép cho 2 người Trung Quốc đến Đà Nẵng lưu trú.

Ngày 2-12, Phòng An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng thông tin, đang củng cố hồ sơ để xử lý việc người nước ngoài ở Việt Nam trái phép và hành vi vi phạm của một cô gái Việt Nam.

Trước đó, vào tối 25-11, Công an P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) nắm được thông tin tại khách sạn Sala (địa chỉ 36 - 38 Lâm Hoành, P.Phước Mỹ) có đối tượng người nước ngoài nghi vấn là người Trung Quốc sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) của người Việt Nam đăng ký lưu trú ở trong khách sạn nên đến xác minh.

Các du khách người Trung Quốc đến lưu trú tại Đà Nẵng nhưng không khai báo lưu trú với cơ quan chức năng.

Công an và cơ quan chức năng phát hiện Chương Thị Thương (SN 1994, ngụ Ba Vì, TP.Hà Nội) và ông H.Chang.W (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) ở tại phòng 2001; ông R.J. (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) ở tại phòng 2006 của khách sạn Sala.

Lực lượng chức năng xác định Thương đã sử dụng 2 giấy CMND của người Việt Nam là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992) và Phạm Quang Minh (SN 1992) để đăng ký cho 2 người trên ở phòng 2001 và phòng 2006 với mục đích không thông báo với chính quyền, cơ quan chức năng về quản lý lưu trú.

Hành vi của Chương Thị Thương có dấu hiệu của việc tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Bình luận (0)

Lên đầu trang