Phạt 40 triệu đồng 2 người Trung Quốc cưới trái phép phụ nữ Việt

Thứ Ba, 14/05/2019 16:24

|

(CAO) Hai người quốc tịch Trung Quốc vào Việt Nam để du lịch sau đó kết hôn trái phép với hai người phụ nữ ở địa phương, bị phạt 40 triệu đồng.

Ngày 14-5 ông Trần Hoàng Tựu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký quyết định xử phạt hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc vì tổ chức đám cưới trái phép với hai cô gái người Việt Nam.

Theo đó, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Yang Minghui (30 tuổi) và Lu Quan Cheng (27 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực du lịch ký hiệu “DL” nhưng hai người này đã tổ chức lễ kết hôn với hai phụ nữ ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long khi chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Căn cứ vào vào Nghị định số 167-2013-NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Yang Minghui và Lu Quan Cheng mỗi người 20 triệu đồng.

Hành vi của hai người Trung Quốc này đã vi phạm Điểm b, Khoản 5, Điều 17 Nghị định số 167-2013-NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ, quy định “người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có các hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”.

Với mức phạt từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang