Long An:

Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây

Thứ Năm, 04/02/2021 11:28

|

(CATP) Thời gian qua, tình hình sạt lở ven bờ sông Vàm Cỏ Tây đoạn qua địa bàn các phường 1, 2, thị xã (TX) Kiến Tường, tỉnh Long An diễn ra rất nghiêm trọng với quy mô, mức độ ngày càng phức tạp. Nhiều khu vực sạt lở sát khu dân cư gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản (TS) người dân.

THỰC TRẠNG ĐAU LÒNG

Thị xã Kiến Tường có hơn 500 hộ thuộc P1, P2 nằm ven sông Vàm Cỏ Tây, đời sống kinh tế khó khăn. Gần đây, do ảnh hưởng trực tiếp bởi các đợt triều cường dâng cao, nhiều hộ sinh sống ven bờ phải nhiều phen khổ sở trước tình hình bờ sông bị xâm thực. Nhiều điểm sạt lở ăn sâu vào bờ tạo nhiều "hàm ếch", chẳng những ảnh hưởng đến tính mạng, TS mà còn gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực (KV) này, nhiều nơi bị dòng nước khoét sâu vào có đoạn rộng 17 - 20m, vô cùng nguy hiểm; vài chỗ bên dưới đã bị nước sông xâm thực, có thể sụp lún bất cứ lúc nào. Anh Tư Hoàng (ở KP2, P2) lo lắng: "Từ trước đến giờ, chúng tôi đều sống nhờ vào dòng sông này, còn nay lại bị chính dòng chảy ấy đe dọa".

Theo anh Hoàng, do gần đây trời mưa lớn và triều cường dâng cao kết hợp dòng chảy mạnh nên KV này thường xảy ra sạt lở. Hiện bà con đã tự cứu mình bằng cách gia cố tạm thời các điểm sạt lở nhỏ, nhưng về lâu dài chính quyền cần sớm có giải pháp xây bờ kè vững chắc hơn để bảo vệ nhà cửa, đất đai, bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiện ven sông Vàm Cỏ Tây xuất hiện nhiều đoạn sạt lở với tổng chiều dài trên 1.300m; trong khi nhiều vị trí sạt lở vẫn còn dấu hiệu tiếp tục mở rộng, nhất là tại P1 và P2. Có thể kể đến một số điểm diễn biến nghiêm trọng như: tại KP1, 2 thuộc P2 dài 633m; KV sạt lở từ ven sông Vàm Cỏ Tây đến cầu Cửa Đông (cặp Rạch Cửu Đông) dài 465m; KV sạt lở từ đường Huỳnh Việt Thanh đến cầu Hùng Vương (tiếp giáp Rạch Cá Rô) với chiều dài 228m...

Sạt lở nghiêm trọng tại KP2, phường 2, TX.Kiến Tường làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực

MONG BIỆN PHÁP CẤP BÁCH VÀ LÂU DÀI

Theo ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch UBND TX.Kiến Tường, để phòng ngừa hậu quả, chính quyền địa phương đã vận động các hộ sống dọc tuyến sông Vàm Cỏ Tây tự gia cố những điểm sạt lở nhỏ. Tuy nhiên, hiện đã xuất hiện những điểm sạt lở lớn, phải có phương tiện cơ giới mới gia cố được, nhưng do đang gặp khó khăn về kinh phí nên chính quyền chỉ có thể tuyên truyền là chính.

Cũng theo ông Vũ, công trình bờ kè TX.Kiến Tường đến nay đã thực hiện qua 3 giai đoạn, hiện đoạn tiếp giáp tuyến Vàm Cỏ Tây còn lại vẫn chưa được tiến hành do còn đợi vốn ngân sách. UBND TX.Kiến Tường đã kiến nghị với UBND tỉnh và các cấp bộ ngành Trung ương sớm xem xét, khảo sát, lập dự toán để bố trí kinh phí kịp thời, giúp gia cố vững chắc bờ kè cặp sông Vàm Cỏ Tây.

Một điểm sạt lở từ đường Huỳnh Việt Thanh đến cầu Hùng Vương (tiếp giáp Rạch Cá Rô) ảnh hưởng đến 39 hộ dân P1, TX.Kiến Tường

Được biết, dự án xây dựng kè TX Kiến Tường nằm ngoài tuyến đê bao chống lũ dọc Rạch Cá Rô - Sông Vàm Cỏ - Rạch Cửa Đông và khép kín với Quốc lộ 62 được đầu tư khoảng gần 300 tỷ đồng, nếu hoàn thành đồng bộ sẽ góp phần chống sạt lở bờ sông, tránh ảnh hưởng đến các công trình công cộng đã xây dựng ven bờ, nhất là tuyến đê bao KV; khắc phục tình trạng lấn chiếm mặt nước sông, san lấp gia tải ven bờ của các hộ dân, tránh được những thiệt hại về TS, tính mạng con người do sạt lở bờ sông hàng năm gây ra; đồng thời giải quyết từng bước vấn đề cải thiện môi trường cho cư dân sinh sống trong KV ven bờ kè; tạo cảnh quan thông thoáng, góp phần chỉnh trang đô thị.

Trước tình hình sạt lở bờ sông diễn ra ngày càng nghiêm trọng với quy mô, mức độ thêm phức tạp, đòi hỏi kinh phí lớn để khắc phục, rất mong các ngành chức năng sớm có phương án, tranh thủ nguồn lực nhằm khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ven sông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang