Hỏa hoạn lúc rạng sáng ở Sài Gòn, 5 người tử vong thương tâm

Thứ Ba, 21/01/2020 08:41

|

(CAO) Lúc 4 giờ ngày 21-1 (27 Tết), xảy ra vụ hỏa hoạn tại căn nhà trong hẻm 567, KP6, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, trong nhà lúc xảy ra vụ việc có 5 người (3 nữ, 2 nam) cùng trong 1 gia đình. Chủ nhà được người dân địa phương thường họi bằng cái tên Bà Năm Cây Me.

Nhiều người dân tụ tập bên ngoài căn nhà xảy ra hỏa hoạn
Lực lượng dân phòng chốt chặn bên ngoài để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường bên trong
Công an đang khám nghiệm vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng
Công an khám nghiệm hiện trường

Hiện lực lượng Công an đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

Tới 8h30 sáng 21-1, Công an Q.9 và các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ hoả hoạn làm 5 người trong một gia đình tử vong.

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng nay, khi các thành viên của một gia đình sống trong hẻm 567, đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q.9 đang ngủ thì một ngọn lửa bùng lên.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh nhanh chóng lao vào dập lửa đồng thời tìm cách cứu những người bên trong.

Một nhân chứng cho biết ngọn lửa bùng lên ở phần phía trước căn nhà, ngay vị trí để các xe máy. Do bị chắn gần hết lối thoát khiến cho các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

 Clip người dân kể lại vụ viêc:

Nhận thông tin, lực lượng PCCC Công an Q.9 điều xe nước và các chiến sĩ có mặt tiếp cận hiện trường.

Sau khi dập tắt ngọn lửa, Công an phát hiện có 5 người tử vong trong nhà, các nạn nhân đều tử vong do ngạt khói.

Danh tính các nạn nhân gồm:

Bà Lê Thị Huệ - SN 1950

Chị Lê Thị Tuyết Mai - SN 1976

Anh Lê Hoàng Thanh - Sn 1986

Anh Lê Hoàng Tâm - SN 1985

Chị Trần Mỹ Tuyền - SN 1990 (vợ anh Thanh).

Bình luận (0)

Lên đầu trang