Sắt lại rơi từ nhà cao tầng, xuyên thủng ô tô ở Hà Nội

Thứ Năm, 11/10/2018 18:18  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Dư luận còn chưa lắng xuống vụ thanh sắt rơi tại đường Lê Văn Lương khiến người mẹ đơn thân tử vong vào cuối tháng 9-2018, thì đến ngày hôm nay lại diễn ra cảnh sắt từ trên cao của một công trình tại Hà Nội rơi đâm thủng xe ô tô.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 11-10, một thanh sắt dài khoảng 3m rơi từ công trường xây dựng ngôi nhà số 63 trên đường Trần Duy Hưng giao với đường Đỗ Quang (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) xuống xe ô tô 7 chỗ đang đỗ ven đường.

Hậu quả, xe ô tô 7 chỗ bị xuyên thủng kính phía trước bên ghế phụ. Rất may không có thương vong về người.

Nhân chứng cho hay, đang đứng thì bất ngờ nghe thấy 1 tiếng "xoảng" rất to. Khi nhìn ra thì ông thấy 1 thanh sắt vuông dài khoảng 3m cắm thẳng vào đầu chiếc xe ô tô đỗ dưới công trình xây dựng.

Chiếc ô tô bị thanh sắt rơi xuyên thủng phần đầu.

“Tôi không biết thanh sắt rơi từ tầng mấy của công trường xây dựng xuống. Sau khi thnah sắt rơi xuống một lúc thì công nhân trong công trường xây dựng ra rút thanh sắt mang vào khu vực”, nhân chứng kể.

Tại hiện trường, vào khoảng 17 giờ 20, chiếc xe ô tô vẫn đỗ tại hiện trường và bị thủng 1 lỗ bên ghế phụ. Đến khoảng 17 giờ 35, chiếc xe ô tô được chủ xe lái đi khỏi hiện trường.

Công trình nơi xảy ra sự việc.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tháng tại Hà Nội xảy ra việc sắt tại các công trình nhà cao tầng rơi. Trước đó, tối 27-9, trên đường đi làm về, một phụ nữ người Bắc Ninh đi qua đường Lê Văn Lương đã phải chịu cái chết tức tưởi bởi thanh sắt tại công trường ở đường này rơi trúng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang