Lợi dụng phát khẩu trang để truyền bá pháp luân công

Thứ Ba, 07/04/2020 17:08  | Văn Tình

|

(CATP) Ngày 6-4, Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng đang truyền bá pháp luân công trái phép.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 30-3 vừa qua, Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện Phạm Xuân Quốc (SN 1966, ngụ phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) sử dụng ôtô BS: 38A-200.06 vận chuyển 600 khẩu trang y tế (KTYT) và 596 tài liệu liên quan đến pháp luân công.

Đấu tranh khai thác, Quốc khai lấy số khẩu trang và tài liệu trên từ bà Phạm Thị Huê (SN 1958, ngụ cùng phường). Khám xét nhà bà Huê, lực lượng công an thu giữ thêm 5.000 cái KTYT, 350 tờ rơi, tài liệu liên quan đến pháp luân công.

Phạm Xuân Quốc

Tại cơ quan công an, bà Huê khai toàn bộ số khẩu trang và tài liệu trên được một số đối tượng ở TPHCM gửi ra, với mục đích truyền bá pháp luân công. Cụ thể, với danh nghĩa đi phát KTYT miễn phí, tiếp xúc với người dân, các đối tượng sẽ tuyên truyền và phát tài liệu cho họ để lôi kéo tham gia.

Phạm Thị Huê

Chiều tối 30-3, tại khu chợ cũ Kỳ Anh, Công an TX.Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) bắt quả tang bà Lê Thị Vương (SN 1959, ngụ thị trấn Nghèn, H.Can Lộc, cùng tỉnh) đang lợi dụng phát khẩu trang miễn phí cho người dân để gửi tài liệu, truyền bá pháp luân công.

Kiểm tra người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 44 tờ rơi, 34 vòng treo hình hoa sen, 1 máy nghe nhạc lưu giữ các bài giảng về pháp luân công và hơn 40 cái KTYT chưa phát hết. Trong mỗi gói KTYT đều kèm theo những tờ rơi truyền bá pháp luân công. Tại trụ sở công an, bà Vương khai đã nhận số tài liệu trên nhận từ một người chưa rõ danh tính.

Ngày 6-4, CAH Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính 3 đối tượng về hành vi truyền bá pháp luân công trái phép, gồm: Võ Thị Dung (SN 1955, ngụ xã Diễn Tháp), Cao Thị Kỳ (SN 1953, ngụ xã Diễn Hạnh), Nguyễn Thị Nhu (SN 1941, ngụ xã Diễn Xuân, cùng H.Diễn Châu).

Hàng ngàn cái khẩu trang kèm tài liệu pháp luân công bị thu giữ

Trước đó ngày 26-3-2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 dẫn đến tình trạng khan hiếm khẩu trang, nhóm phụ nữ trên đến các nơi tập trung đông người như trường học, chợ để phát KTYT miễn phí. Mục đích phát khẩu trang của nhóm này là để tuyên truyền, phát tài liệu về pháp luân công. Phát hiện sự việc, tổ công tác của CAH Diễn Châu bắt giữ các đối tượng cùng các tài liệu liên quan.

Liên quan đến hoạt động pháp luân công, lúc 19 giờ ngày 28-3- 2020, Đội An ninh CAH Quảng Ninh (Quảng Bình) phát hiện tại nhà Nguyễn Thị Thanh (SN 1982, ngụ xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh) tổ chức tụ tập đông người để tập luyện pháp luân công. Đội An ninh Công an huyện phối hợp với Công an và Trạm Y tế xã kiểm tra, lập biên bản sự việc, yêu cầu giải tán, cam kết không tụ tập đông người trong mùa đại dịch Covid-19. Vụ việc đang được Trạm Y tế xã Hải Ninh củng cố hồ sơ để đề xuất xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang