Nắng nóng diện rộng, Thủ đô Hà Nội có nhiệt độ phá kỷ lục

Chủ Nhật, 04/06/2017 13:45  | Vũ Nguyễn

|

(CAO) Theo số liệu quan trắc cho thấy, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày qua đạt kỷ lục với 41-42 độ C, ngoài trời 45-50 độ C. So với các năm trước, nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 40,4 độ C.

Nhiệt độ Thủ đô Hà Nội tăng mạnh dao động ngoài trời từ 45-50 độ C

Các tỉnh phía Bắc đến Phú Yên bước vào ngày thứ 3 của đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của miền Bắc mùa hạ 2017 và có mức độ khốc liệt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, từ ngày 31/5 thời tiết bị ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, mở rộng về phía Đông Nam; làm nắng nóng có cường độ nhẹ bao phủ khu vực Tây Bắc - Bắc Bộ và vùng núi phía Đông - Bắc Bộ.

Tại các trạm khí tượng miền Bắc, quan tắc nhiệt độc phổ biến từ 38-49 độ C, thủ đô Hà Nội có nhiệt độ cao nhất tại Láng là 41,5 độ C, Hà Đông (Hà Nội) ở mức 42 độ C.

Người dân Mỹ rán trứng trên nắp cống trong đợt nắng nóng gần 50 độ C
 

Với số liệu trên, trạm Láng và Hà Đông đã vượt ngưỡng nhiệt độ lịch sử. Cụ thể mùa hè năm 2008, Hà Đông có nhiệt độ 39,8 độ C và ngày 3-6-2017 đã tăng thêm 2 độ C; còn trạm Láng có nhiệt độ cao nhất vào mùa hè năm 1971 là 40,4 độ thì năm nay là 41,5 độ C.

Ngoài ra còn có nhiều khu vực phía Bắc có nhiệt độ cao như: Hòa Bình 40,8 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 41,4 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 41 độ, Sơn Động (Bắc Giang) 41,1 độ, Bắc Ninh 41,2 độ, Chí Linh (Hải Dương) 42,2 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,3 độ…

Tuy nhiên, số liệu nhiệt này là mức nhiệt trong lều khí tượng và nhiệt độ thực tế ngoài trời của Thủ đô Hà Nội dao động 45-50 độ C.

Lều khí tượng

Đợt nắng nóng diện rộng năm nay cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ vùng núi cao miền Bắc, Sa Pa (Lào Cai) có nhiệt độ 27,1 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) có nhiệt độ 33,1 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có nhiệt độ 30,5 độ C và Đồng Văn (Hà Giang) có nhiệt độ 33,4 độ C.

Đây được đánh giá là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ trước đến nay tại miền Bắc.

Theo dự báo hôm nay (4-6), vùng áp thấp phía Tây sẽ tác động miền Bắc và Trung Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, nhiệt độ các tỉnh, thành sẽ tăng lên đỉnh điểm của đợt nắng nóng. 

Miền Bắc có nhiệt độ dao động từ 38-41 độ C, một số nơi là 41-42 độ C; và nhiệt độ dao động của các tỉnh từ Thanh Hoá đến Phú Yên từ 37-39 độ C, có nơi từ 40-41 độ C. Thủ đô Hà Nội có nhiệt độ từ 39-41 độ C.

Nhiệt độ sẽ tăng trên 35 độ C sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 10 - 18 giờ các ngày. Từ ngày 6-6, nắng nóng sẽ dịu và mưa sẽ giúp nhiệt độ miền Bắc hạ xuống 35 độ C.

Song song đó, khu vực Trung Bộ cũng vào mùa hạ nhưng nắng nóng dịu hơn, nhiệt độ dao động từ 36-39 độ C; riêng Hồi Xuân (Thanh Hoá) có nhiệt độ cao nhất là 40,3 độ C.

Bình luận (0)

Lên đầu trang