Người dân nô nức lễ chùa cầu an đầu năm

Thứ Bảy, 25/01/2020 11:52

|

(CAO) Ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020, người dân Gia Lai đã nô nức đến chùa lễ phật, cầu tài lộc, bình an.

Đi lễ chùa đầu năm mới đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người Việt từ bao đời nay. Từ sáng sớm, các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có đông đảo phật tử và người dân đi lễ chùa và xin lộc đầu năm.

Người dân đi lễ chùa đầu năm tại Gia Lai

Tại ngôi chùa Vĩnh Nghiêm tọa lạc trên đường Phạm Văn Đồng, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia La từ đầu giờ sáng đã đón rất đông người đến lễ bái, cầu may mắn và phúc lộc trong năm mới.

Người dân thành kính thắp hương, dâng hoa lên đức phật trong ngày mùng Một Tết

Dù có rất đông người, nhưng khu vực chánh điện của chùa vẫn rất trật tự nơi chốn thanh tịnh. Điều đặc biệt là người đi chùa không mang theo lễ vật, ước gì thì cầu đó chứ không phụ thuộc vào bài cúng.

Mua muối để lấy may ngày đầu năm tại sân chùa

Bên ngoài sân chùa, người người nô nức du xuân, vãn cảnh, chụp ảnh lưu niệm, ai nấy cũng vui cười rạng rỡ trong tiết trời ấm áp của ngày Xuân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang