Người dân xứ Quảng du xuân đầu năm mới

Thứ Ba, 05/02/2019 11:41  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 5-2 (tức mùng 1 Tết), thời tiết nắng ấm đã tạo thuận lợi cho người dân tỉnh Quảng Nam đi du xuân đầu năm mới.

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng mùng 1 Tết, có nhiều người dân đã đến Quảng trường 24/3 để chụp ảnh lưu niệm bên các tiểu cảnh, loại khoe sắc trong nắng ấm những ngày đầu năm mới.

Đặc biệt, các vật dụng như rổ rá, giỏ tre là những vật dụng gắn liền cuộc sống lao động hằng ngày của người dân xứ Quảng được đem trưng bày để cho du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Chụp ảnh lưu niệm tại tiểu cảnh Quảng trường 24/3, TP Tam Kỳ
Nhiều người chụp ảnh lưu niệm ở biểu tượng trái tim
Mọi người tranh thủ chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc xuân Kỷ Hợi 2019
Bên các giỏ hoa được làm hoa tươi rất đẹp
Nhiều tiểu cảnh gắn liền cuộc sống của người dân xứ Quảng

Em Nguyễn Anh Tài (trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) nói: “Sáng mùng 1 Tết, em và các bạn rủ nhau xuống Quảng trường 24/3, TP Tam Kỳ để du xuân đầu năm mới. Đồng thời, cũng tranh thủ chụp vài tấm ảnh bên các tiểu cảnh làng quê, các loại hoa khoe sắc rất đẹp. Em thấy cách bố trí, các tiểu cảnh được làm bằng tre, rổ rá và đặt các chậu hoa tươi lên trên rất đẹp”.

Ngoài ra, tại Quảng trường 24/3, các loại dịch vụ buôn bán, nước uống phục vụ cho người dân du xuân đầu năm mới vẫn giữ mức giá bình thường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang