Lão hàng xóm bị tố nhiều lần hiếp dâm bé gái 15 tuổi

Thứ Sáu, 05/10/2018 10:34  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Cả nhà đi vắng, chỉ có bé gái chơi một mình, ông T. hàng xóm mò sang dụ bé P. đến nhà ông xem ti vi rồi trò đồi bại. Sau mỗi lần xâm hại đối tượng lại dọa sẽ giết nếu nói với người khác biết chuyện.

Theo lời kể của bà Lê Thị H. (SN 1967, mẹ cháu P., ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), con bà năm nay 15 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ, đã bị lão hàng xóm đã nhiều lần hiếp dâm.

Cũng theo lời bà H., vào tháng 6- 2018, vợ ông T. phát hiện cháu P. ôm quần áo từ nhà ông T. chạy ra, mặt hốt hoảng sợ hãi. Ngay sau đó mẹ cháu P. đã tra hỏi con. Cháu P. kể lại mình bị ông T. nhiều lần hãm hại. Sau mỗi lần làm chuyện đó ông T. lại dọa nếu nói cho ai biết sẽ bị giết chết.

Bà Lê Thị H. và cháu P. đau khổ kể lại sự việc

Trong lúc đau khổ vì con dại để ông hàng xóm xâm hại lỡ ra có thai, biết xử lý ra sao, thì cuối tháng 9-2018 bà mẹ lại biết chuyện con gái bị hãm hiếp. Bà quyết định viết đơn tố cáo gửi đến Công an xã Hoa Thành, huyện Yên Thành.

Ngày 5-10, ông Nguyễn Khắc Thiệu, Trưởng công an xã Hoa Thành cho biết "Hiện chúng tôi đã tiếp nhận đơn của chị H, phản ánh con chị bị ông T. hiếp dâm nhiều lần. Ban công an xã đã triệu tập 2 gia đình chị H. và ông T. để đối chất, làm rõ sự việc. Vì vụ việc vượt quá thẩm quyền nên chúng tôi chỉ lập biên bản ban đầu sau đó chuyển lên công an huyện Yên Thành xử lý".

Sau lần bị công an xã triệu tập, cũng theo lời bà H, gia đình ông T. có đến gia đình xin lỗi, bày tỏ nguyện vọng... đừng làm to chuyện. Nhưng bà H. mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm sáng tỏ sự việc.

Được biết cháu P. những năm đầu còn đi học để hòa chung với bạn bè, cộng đồng, nhưng khi sự việc xảy ra cháu đã nghỉ học.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành, làm sáng tỏ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang