Thiếu niên nhảy kênh Nhiêu Lộc cứu cô gái tự tử trong đêm

Thứ Tư, 07/12/2016 07:37  | T.Mạnh

|

(CAO) Nghe tiếng hô có người nhảy kênh tự tử, thiếu niên 17 tuổi đang rửa ly trong quán ăn vội vàng lao xuống đưa nạn nhân vào bờ nhưng được nửa đường thì đuối sức...

Khuya 6-12, một cô gái đứng trên cầu Điện Biên Phủ (hướng Q.Bình Thạnh đi Q.1 thuộc P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bất ngờ gieo mình xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Nghe tiếng hô hoán của người đi đường, Trần Văn Thiện (17 tuổi, quê Nghệ An) đang rửa ly cho một quán ăn gần đó đưa tiền và điện thoại cho bạn giữ dùm rồi lao ra, nhảy xuống dìu cô gái vào bờ.

Thi thể của cô gái được đưa lên bờ

"Lúc đó tôi mặc nguyên bộ đồ lao xuống và kéo cô gái vào được nửa đường thì đuối sức", Thiên cho biết. Cậu thiếu niên này sau đó được người bạn của mình bơi ra đưa vào bờ.

Sau đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM kịp thời có mặt tìm thấy thi thể của cô gái. Nạn nhân khoảng 25 tuổi, trên người mặc quần short jeans màu xanh, ao thun màu trắng bông đỏ, tay trái đeo bộ vòng ximen, tai đeo kim loại màu vàng hình hoa mai.

Rạng sáng 7-12, thi thể cô gái được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang