Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng:

Cần sớm dẹp bỏ nạn họp chợ giữa đường, mất an toàn giao thông

Thứ Hai, 01/03/2021 16:20

|

(CAO) Mặc dù các lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh trật tự lòng lề đường tại khu vực chợ Liên Nghĩa (TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng - Lâm Đồng), nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên lấn chiếm lòng lề đường, tụ tập họp chợ buôn bán diễn ra bát nháo, gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT), ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo đó, hàng ngày, vào buổi sáng, trưa, chiều, tại ngã ba đường Phạm Văn Đồng – Trần Hưng Đạo (TT. Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) một số người buôn bán lấn đường giao thông, tụ tập họp chợ dưới lòng đường, đặt biển quảng cáo, dựng dù bạt, buôn bán trên các xe lưu động với các mặt hàng gà quay, vịt quay, heo quay, trái cây, rau quả…

Nhiều khách hàng đến mua sắm, ăn uống đậu đỗ xe máy, ô tô dưới lòng đường, gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, những người buôn bán còn "tiện tay" xả rác, nước thải ra lòng đường, bốc mùi hôi tanh tạo điều kiện cho ruồi nhặng kéo đến, gây ô nhiểm môi trường và ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị.

Cảnh mua bán lấn chiếm lòng lề đường

Tương tự, tại các ngã ba khu vực chợ, như: Quốc lộ 20 – Phạm Văn Đồng, Phạm Văn Đồng – Hải Thượng Lãn Ông, Phạm Văn Đồng – Lê Anh Xuân và đường Nguyễn Viết Xuân (mặt sau chợ Liên Nghĩa), nhiều người lấn chiếm trọn vỉa hè, lòng lề đường, dựng quầy sạp, đặt biển quảng cáo, bày bán các mặt hàng áo quần, cây cảnh bonsai, may sửa đồ, sửa ổ khóa… khiến nhiều người đi bộ đến đoạn này phải né tránh "chướng ngại vật", đi dưới làn đường xe chạy, rất nguy hiểm.

Con đường Phạm Văn Đồng dẫn vào mặt trước chợ Liên Nghĩa có mật độ người và phương tiện lưu thông cao. Các xe hàng rong lưu động thường tụ tập tại các ngã ba, nơi đông người để dễ mua bán, khiến lòng đường bị thu hẹp lại và đã có nhiều vụ va quệt giao thông xảy ra.

Các xe hàng rong lưu động tụ tập buôn bán giữa lòng đường, gây mất ATGT (tại ngã ba đường Phạm Văn Đồng – Trần Hưng Đạo)

Một số tiểu thương tại chợ Liên Nghĩa, cho biết: “Các chủ hộ bán bên trong chợ phải chịu rất nhiều khoản thuế hàng tháng từ tiền vệ sinh, tiền chỗ ngồi, điện, nước…, lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng khách hàng ít vào mua sắm. Còn các hộ bán hàng ngoài lòng, lề đường thì không phải đóng một khoản thuế nào, lại là nơi tiện mua bán cho khách hàng. Do đó, chợ "cóc", chợ tạm cứ mọc ra ngày càng nhiều”.

Xe bán hàng rong lấn chiếm làn đường dành cho người đi bộ

Rất mong Ban quản lý chợ Liên Nghĩa, các ngành chức năng huyện Đức Trọng, cần tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, tự giác mua bán đúng nơi quy định. Đồng thời, cần xử lý nghiêm các điểm cơi nới, lấn chiếm lòng, lề đường tụ tập họp chợ buôn bán trái phép, nhằm giữ cảnh quan lề thông, hè thoáng, góp phần đảm bảo ATGT cho người đi đường và cảnh quan đô thị.

Các quầy trái cây tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông (đoạn gần ngã ba đường Phạm Văn Đồng – Trần Hưng Đạo)
Người bán hàng rong xả rác thải, nước thải ra đường, gây ô nhiễm môi trường (trên đường Phạm Văn Đồng, mặt trước chợ Liên Nghĩa)

Bình luận (0)

Lên đầu trang