(CAO) Bản đồ số phường Tăng Nhơn Phú sẽ tích hợp dữ liệu từ hệ thống camera AI sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và phục vụ cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Ngày 31/12, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức lễ ra mắt công trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ “Bản đồ số phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và công tác an sinh xã hội”, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phường Tăng Nhơn Phú ra mắt “Bản đồ số” phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự
Tham dự buổi lễ có Đại tá Trương Thanh Triều - Phó Trưởng Phòng PX03 Công an TPHCM; Thiếu tá Nguyễn Kiến An - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM; ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Trương Tấn Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Cao Thị Ngọc Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và đại diện của 86 khu phố…
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh phường Tăng Nhơn Phú là một trong những địa phương có diện tích tự nhiên lớn của Thành phố, tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh và nằm trong khu vực trọng điểm với điều kiện phát triển như: Khu Công nghệ cao TPHCM, hệ thống trường Đại học, cao đẳng; các tuyến giao thông trọng yếu và mật độ dân cư đông đúc.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại buổi lễ
Thực tế này đặt ra áp lực lớn đối với công tác quản lý hành chính, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội cũng như công tác định hướng phát triển địa phương. Vì vậy, việc xây dựng và đưa vào vận hành bản đồ số là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
“Bản đồ số là điều kiện tất yếu, góp phần giảm tải áp lực cho lực lượng quản lý Nhà nước, giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn trong việc nắm bắt thông tin, dò tìm các khu vực, vị trí cần thiết, liên hệ ngay với cơ quan, đơn vị cần hỗ trợ. Bên cạnh đó công trình bản đồ số sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và phục vụ cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thông qua việc tìm kiếm thông tin danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử đúng địa điểm, tránh sai sót, đảm bảo quyền công dân được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ…”, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng nhấn mạnh.

Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú Cao Huỳnh Thanh cho biết việc kết hợp bản đồ số với hệ thống camera AI giúp lực lượng công an thuận lợi trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
Dưới góc độ đơn vị chủ trì xây dựng, Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú Cao Huỳnh Thanh cho biết, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, áp lực đối với lực lượng công an cơ sở ngày càng lớn. Trung bình mỗi ngày, Công an phường tiếp nhận gần 70 thông tin phản ánh liên quan đến ANTT và thủ tục hành chính qua nhiều kênh khác nhau như trực tiếp, điện thoại đường dây nóng, ứng dụng SOS.
Bên cạnh đó, việc thay đổi địa giới hành chính khiến cảnh sát khu vực đôi khi gặp khó khăn trong xác định nhanh địa điểm xảy ra vụ việc do người dân vẫn sử dụng tên khu phố hoặc địa danh cũ. Đây cũng là nguyên nhân khiến một bộ phận người dân dễ bị lợi dụng, lừa đảo do chưa nắm rõ thông tin nơi cư trú.
Từ thực tiễn trên, mô hình bản đồ số được phát triển, trước mắt phục vụ công tác trực ban, trực chỉ huy. Công cụ này giúp khai thác, cập nhật thông tin tập trung, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, việc kết hợp bản đồ số với hệ thống camera AI giúp lực lượng công an dễ dàng nhận diện các tuyến đường đối tượng đã di chuyển, đánh giá mật độ camera trên từng khu vực để bố trí, bổ sung phù hợp, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm xâm phạm sở hữu.
Ngoài ra, bản đồ số còn là công cụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 138. Hiện địa phương đã lựa chọn 28 khu phố để triển khai chuyển hóa “địa bàn khu phố không có tệ nạn, tội phạm về ma túy”. Thời gian tới, hệ thống sẽ được bổ sung các tính năng chuyên sâu, cập nhật thường xuyên dữ liệu về ma túy, số vụ việc, đối tượng liên quan mà không cần chờ báo cáo định kỳ.