70 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Thứ Năm, 25/06/2020 08:47  | T.Nam

|

(CAO) Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 25/6, không có ca mắc COVID-19 mới, tròn 70 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Số người mắc COVID-19 được ghi nhận ở Việt Nam là 352; trong đó 212 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Đến thời điểm này, Việt Nam còn 9.437 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó 86 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 8.506 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 845 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Việt Nam đã có 70 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, những ca nhiễm Covid-19 ghi nhận gần đầy đều từ nhập cảnh về và được cách ly ngay khi nhập cảnh

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy, đã có 329/352 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam được chữa khỏi (chiếm 93,5%). Còn 23 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, tình trạng sức khỏe ổn định. Trong số này, có 2 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 3 ca âm tính lần 2 trở lên.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, hiện Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trên thế giới hết sức phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch trở lại rất cao.

Ban Chỉ đạo đề nghị tất cả các thành viên rà soát lại toàn bộ các công việc, nhiệm vụ được giao; các lực lượng phòng, chống dịch không được chủ quan, lơi lỏng; người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19, giữ vững thành quả chống dịch đạt được.

Chiều qua (24/6), Việt Nam đã ghi nhận thêm 3 ca dương tính với virus SAR-CoV-2 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Đó là bệnh nhân số 350 (nam, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hưng Hà, Thái Bình), là hành khách trên chuyến bay QH9092 từ Kuwait (quá cảnh Qatar) nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/6/2020. (Trước đó, 8 trường hợp trên chuyến bay này được ghi nhận mắc COVID-19). Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Bệnh nhân số 351 (nữ, 46 tuổi), có địa chỉ tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa và bệnh nhân số 352 (nữ, 30 tuổi), có địa chỉ tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Cả hai người này từ Kuwait về nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay KU1513 ngày 18/6/2020 và được cách ly tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang