Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng công nhân viên hiến máu mùa dịch

Thứ Sáu, 10/04/2020 20:59  | Ngô Đồng

|

(CAO) Do dịch bệnh Covid-19, Hội Chữ Thập Đỏ TP.HCM chia nhỏ số lần tập trung người, thực hiện cho 62 thành viên trong đợt hiến máu lần này.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Hội chữ thập đỏ TP.HCM, sáng 10/4, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng cán bộ công nhân viên Công ty Trung Nguyên International – King Coffee (TP.HCM) đã thực hiện hiến máu tình nguyện vì cộng đồng, nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu tại Ngân hàng dự trữ máu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tham gia hiến máu

Do dịch bệnh Covid-19, Hội Chữ Thập Đỏ TP.HCM chia nhỏ số lần tập trung người, thực hiện cho 62 thành viên trong đợt hiến máu lần này. 

Cán bộ nhân viên tham gia hiến máu

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo (CEO TNI – King Coffee) chia sẻ: “Trong 25 năm điều hành, đây là lần đầu tôi cảm thấy thật sự rất ấm lòng và tự hào khi các anh chị em cùng đồng tâm hiến máu cứu người ngay lúc dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp khiến lượng máu dự trữ tại Ngân hàng máu TP.HCM bị thiếu hụt.

Một người khỏe mạnh hiến máu sẽ cứu được 3 người, sự cho đi ấy thật ý nghĩa biết bao. Sẽ rất nhiều người bệnh thiếu máu được cứu sống từ sự chia sẻ, đóng góp nhỏ của mỗi người chúng ta".

Hiến máu cứu người trong mùa dịch
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang